Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 hay U.23?

10:03, 10/03/2019

Hiện có sự không thống nhất của giới truyền thông Việt Nam trong việc gọi đội tuyển đang tập trung chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2020 là U.22 hay U.23, khiến bạn đọc, người nghe không biết đâu mà lần.

Hiện có sự không thống nhất của giới truyền thông Việt Nam trong việc gọi đội tuyển đang tập trung chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2020 là U.22 hay U.23, khiến bạn đọc, người nghe không biết đâu mà lần.

Do VCK U.23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau nên AFC quy định rõ, ở vòng loại trong năm nay chỉ những cầu thủ sinh vào hoặc sau ngày 1-1-1997 (U.22) mới đủ điều kiện thi đấu. Do đó dù trên danh nghĩa là U.23 nhưng đội tuyển hiện tại thực chất là U.22. Cho nên gọi là U.22 mới là chính xác vì nếu sang năm 2020 thi đấu tại VCK ở Thái Lan mới là U.23. Điều này cũng để phân biệt với đội tuyển U.23 (mở rộng đối tượng cho cả các cầu thủ sinh năm 1996) sẽ tham dự SEA Games 30 vào cuối năm nay tại Philippines. Cần phân biệt rạch ròi như vậy.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội đã được các đồng đội tín nhiệm bầu là thủ quân của tuyển U.22 Việt Nam, 2 đội phó là tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và tiền vệ Trần Thanh Sơn (HAGL, đội trưởng đội U.22 tham dự giải Đông Nam Á).

Đ.K

Tin xem nhiều