Báo Đồng Nai điện tử
En

Dấu ấn Việt Nam

10:01, 27/01/2019

Là đội có tuổi trung bình trẻ nhất VCK Asian Cup 2019 (23,1), HLV Park đã sử dụng 19/23 cầu thủ. 4 cái tên không ra sân phút nào đều ở hàng phòng ngự là 2 thủ môn Tiến Dũng, Tuấn Mạnh và trung vệ Tấn Tài, Thành Chung. Trong đó thủ môn Văn Lâm; 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải là 5 cầu thủ thi đấu đủ 480 phút đấu (kể cả 30 phút hiệp phụ trận vòng 1/8).

Là đội có tuổi trung bình trẻ nhất VCK Asian Cup 2019 (23,1), HLV Park đã sử dụng 19/23 cầu thủ. 4 cái tên không ra sân phút nào đều ở hàng phòng ngự là 2 thủ môn Tiến Dũng, Tuấn Mạnh và trung vệ Tấn Tài, Thành Chung. Trong đó thủ môn Văn Lâm; 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải là 5 cầu thủ thi đấu đủ 480 phút đấu (kể cả 30 phút hiệp phụ trận vòng 1/8).

Còn 5 gương mặt có màn thể hiện xuất sắc nhất là Văn Lâm, Quang Hải, Ngọc Hải, Trọng Hoàng và Công Phượng. Trong đó Công Phượng là cầu thủ duy nhất của đội thua cuộc được Fox Sports bình chọn vào tốp 5 cầu thủ xuất sắc vòng tứ kết (cùng Azmoun (Iran),  Khoukhi (Qatar),  Juma (UAE) và Ritsu Doan (Nhật Bản). Ngoài ra, bàn thắng của Công Phượng vào lưới Jordan cũng là bàn thắng đẹp nhất vòng 1/8 với 217.698 bình chọn trên trang chủ AFC, cao gấp gần 4 lần so với bàn thắng về thứ 2 của Murzaev (Kyrgyzstan).

Trước đó, tiền vệ Quang Hải cũng chiến thắng áp đảo trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng. Hải 21 tuổi cùng với hậu vệ Đoàn Văn Hậu 20 tuổi, còn cùng lọt vào tốp 5 cầu thủ trẻ (U.21) xuất sắc nhất VCK của Fox Sports (cùng với Mohanad Ali (Iraq, trẻ nhất 18 tuổi) và 2 hậu vệ Salman, Al-Rawi của Qatar).

Với màn trình diễn xuất sắc trước các chân sút Nhật Bản trong trận tứ kết, Đặng Văn Lâm đã trở thành một trong 5 thủ môn có nhiều pha cản phá thành công nhất ở VCK Asian Cup 2019 với 16 lần cứu thua sau 5 trận, chỉ xếp sau thủ môn Nesterov của Uzbekistan (21 pha cứu thua) và Shaf của Jordan (20 pha).

Qua 5 trận đấu, tuyển Việt Nam đã tung ra tổng cộng 38 pha dứt điểm, mang về 5 bàn thắng. Trong đó Công Phượng ghi 2 bàn; Quang Hải, Ngọc Hải mỗi người một bàn và một bàn từ pha đá phản lưới nhà của Iraq. Đáng chú ý, ngoài cú đúp Công Phượng đều có dấu giày trong cả 2 bàn còn lại của đội nhà, còn Trọng Hoàng ghi dấu ấn ở cả 5 bàn thắng.

Phương Duy

Tin xem nhiều