Báo Đồng Nai điện tử
En

18 giờ ngày 21-1: Kỳ phùng địch thủ

10:01, 20/01/2019

Nhật Bản - Saudi Arabia là cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng 1/8. Đây là 2 đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Asian Cup, trong đó Nhật Bản đang giữ vị trí số 1 với kỷ lục 4 lần vô địch, còn Saudi Arabia có 3 lần đăng quang. Không có gì ngạc nhiên khi Saudi Arabia là đội muốn lật đổ Nhật nhất, bởi nếu loại được đội bóng xứ Phù tang và có lần thứ 4 lên ngôi họ sẽ chiếm ngôi vị bá vương châu Á khi hơn Nhật vì có thêm 3 lần á quân.

Nhật Bản - Saudi Arabia là cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng 1/8. Đây là 2 đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Asian Cup, trong đó Nhật Bản đang giữ vị trí số 1 với kỷ lục 4 lần vô địch, còn Saudi Arabia có 3 lần đăng quang. Không có gì ngạc nhiên khi Saudi Arabia là đội muốn lật đổ Nhật nhất, bởi nếu loại được đội bóng xứ Phù tang và có lần thứ 4 lên ngôi họ sẽ chiếm ngôi vị bá vương châu Á khi hơn Nhật vì có thêm 3 lần á quân.

Khả năng đầu hoàn toàn có thể, bởi Nhật Bản tuy toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trước Turkmenistan, Oman, Uzbekistan nhưng đều với tỷ số rất sít sao. Với việc không gọi một số ngôi sao trụ cột, đoàn quân của HLV Moriyasu không thể hiện được bộ mặt thuyết phục như khi là đại diện châu Á duy nhất vào vòng 16 đội World Cup mùa hè năm ngoái tại Nga. Trong khi đó, Saudi Arabia tuy đứng thứ nhì bảng E nhưng cho thấy vẫn chưa lộ hết sức mạnh. Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, Nhật Bản thắng 2-1 trên sân nhà nhưng lượt về ở Saudi Arabia thua lại 0-1, cùng giành vé chính thức đến Nga.

Ở trận đấu sau đó (0 giờ ngày 22-1), chủ nhà UAE sẽ không quá khó vượt qua đội thứ 3 bảng C Kyrgyzstan để có mặt ở tứ kết.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều