Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Park đã nghĩ tới SEA Games 30

10:12, 19/12/2018

Chỉ 5 ngày sau đêm đăng quang AFF Cup 2018, chiều nay 20-12, ĐT Việt Nam sẽ lại hội quân, bước vào chuẩn bị cho một hành trình mới: VCK Asian Cup 2019. Bản danh sách triệu tập 27 cầu thủ gây khá ngỡ ngàng cho dư luận khi HLV Park Hang-seo quyết định gạch tên 2 nhà tân vô địch AFF Cup dày dạn kinh nghiệm nhất là Văn Quyết và Anh Đức.

Chỉ 5 ngày sau đêm đăng quang AFF Cup 2018, chiều nay 20-12, ĐT Việt Nam sẽ lại hội quân, bước vào chuẩn bị cho một hành trình mới: VCK Asian Cup 2019. Bản danh sách triệu tập 27 cầu thủ gây khá ngỡ ngàng cho dư luận khi HLV Park Hang-seo quyết định gạch tên 2 nhà tân vô địch AFF Cup dày dạn kinh nghiệm nhất là Văn Quyết và Anh Đức.

HLV Park Hang-seo sẽ không sử dụng cả Anh Đức và Văn Quyết tại Asian Cup 2019.
HLV Park Hang-seo sẽ không sử dụng cả Anh Đức và Văn Quyết tại Asian Cup 2019.

Thật ra không quá khó hiểu, bởi thực tế dù là đội trưởng nhưng Văn Quyết đã mất suất chính thức về tay đàn em Phan Văn Đức từ trận cuối vòng bảng gặp Campuchia và không hề ra sân phút nào từ vòng bán kết. Còn Anh Đức tuy là chân sút số 1 tại AFF Cup với 4 bàn thắng, trong đó có cú vô lê quyết định ở trận chung kết lượt về, nhưng ở tuổi 33, giải đấu vừa qua có thể đã là đỉnh cao của anh, khó lòng có thể tiếp tục căng sức ở đấu trường châu lục khắc nghiệt hơn chỉ sau 20 ngày. Chính Đức “Eto’o” lên tiếng “mọi người nên ủng hộ những gì thầy đang làm, vì thầy đã chứng minh được, mọi người nên tin tưởng ở thầy”.

Ở chiều ngược lại, ngoài Minh Vương, Thành Chung và Ngân Văn Đại, việc gọi bổ sung 5 gương mặt vừa cùng đội U.21 tuyển chọn Việt Nam đoạt chức vô địch Giải U.21 quốc tế 2018 tại Huế (thắng Myanmar 5-3 trong loạt sút luân lưu, sau khi hòa 2-2 ở trận chung kết) lần đầu tiên lên tuyển quốc gia là Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Ngô Tùng Quốc (Cần Thơ), đã cho thấy ý đồ của chiến lược gia người Hàn Quốc. Rõ ràng ông Park đang bắt đầu chuẩn bị nhân sự cho tương lai, mà cụ thể trong năm mới 2019 là đội tuyển U.22 tham dự vòng loại U.23 châu Á (vào tháng 3 trên sân nhà) và SEA Games 2019 (cuối năm tại Philippines). Đây là 2 giải đấu mà Việt Nam buộc phải có thành tích tốt nhất, bởi chúng ta là đương kim á quân U.23 châu Á không thể không giành vé dự VCK và đặc biệt tấm HCV SEA Games vẫn là khát khao cháy bỏng chưa đạt được. Chính vì vậy, Asian Cup tuy là giải đấu số 1 châu lục nhưng ĐT Việt Nam khó lòng vào sâu, nên HLV Park muốn lấy đây làm cơ hội để những cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa U.22 được thử thách, rèn luyện, chuẩn bị. Có thể 5 tân binh U.21 sẽ không trụ lại nổi trong danh sách cuối cùng sang UAE, thì đây cũng là dịp để họ được hít thở bầu không khí tuyển quốc gia, làm quen với phương pháp huấn luyện, triết lý chơi bóng của thầy Park (và ngược lại ông Park sẽ có dịp trực tiếp quan sát, đánh giá chính xác về các học trò mới), qua đó sang năm không quá bỡ ngỡ.

Việc trung vệ Đình Trọng dù mức độ chấn thương không quá nặng và vẫn có thể thi đấu tại Asian Cup, nhưng ông Park vẫn quyết định không triệu tập, để anh sang Hàn Quốc chữa trị cũng nhằm mục tiêu này. Bởi cầu thủ có tên trong đội hình tiêu biểu chính thức của BTC AFF Cup 2018 này (cùng với thủ thành Văn Lâm, hậu vệ Văn Hậu và tiền vệ Quang Hải) là một trong 6 nhà vô địch vẫn còn tuổi tham dự 2 giải đấu quan trọng trong năm 2019 của đội tuyển U.22.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều