Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi động giương buồm ra biển lớn

10:12, 24/12/2018

Đúng 10 ngày sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018, 19 giờ hôm nay 25-12, những người hùng đội tuyển Việt Nam sẽ tái xuất trên sân Mỹ Đình giao hữu cùng đội tuyển Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Đây là trận đấu mang tính chất khởi động cho cả 2 đội hướng tới VCK Asian Cup 2019 mà chỉ 11 ngày nữa sẽ chính thức khai diễn tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE).

Đúng 10 ngày sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018, 19 giờ hôm nay 25-12, những người hùng đội tuyển Việt Nam sẽ tái xuất trên sân Mỹ Đình giao hữu cùng đội tuyển Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Đây là trận đấu mang tính chất khởi động cho cả 2 đội hướng tới VCK Asian Cup 2019 mà chỉ 11 ngày nữa sẽ chính thức khai diễn tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE).

Chiều 23-12, tuyển Việt Nam bước vào một trong những buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu gặp Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.
Chiều 23-12, tuyển Việt Nam bước vào một trong những buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu gặp Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Nỗi lo lớn nhất và có thật là sự quá tải của đội tuyển. Không chỉ vừa trải qua 2 tháng chuẩn bị, thi đấu đầy căng thẳng để chinh phục AFF Cup, đến 2/3 đội hình chính của đội tuyển Việt Nam đã có một năm 2018 liên tục vất vả cày ải khi đầu năm là VCK U.23 châu Á, giữa năm là Asiad. Nếu tính thêm cả giải giao hữu M150 Cup tại Thái Lan hồi cuối năm ngoái thì những cầu thủ trụ cột như: Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức... đã thi đấu liên tục trong suốt năm 2018. Điển hình là tân “Quả bóng vàng” Quang Hải đã phải chơi gần 60 trận cho các đội tuyển U.23, Olympic, ĐTQG và CLB Hà Nội.

Thể lực bị bào mòn nên không có gì ngạc nhiên về những trường hợp chấn thương. Vũ Văn Thanh đã phải lỡ hẹn với AFF Cup, Đình Trọng cũng chuẩn bị nối bước sang Hàn Quốc chữa trị. Rồi Trọng Hoàng bị giãn dây chằng gối sau trận chung kết AFF Cup, nhiều khả năng không thể tham dự Asian Cup và mới nhất là trung vệ Lục Xuân Hưng chấn thương trong buổi đá tập.

“Trải qua 2 tháng tập luyện và thi đấu tại AFF Cup, nhiều cầu thủ đã quá mệt mỏi rồi. Vì vậy, tôi sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân trong những trận đấu vừa qua” - HLV Park Hang-seo cho biết. Do vậy trận giao hữu với Triều Tiên tối nay sẽ là cơ hội cho các tuyển thủ không thi đấu nhiều ở AFF Cup như: trung vệ Bùi Tiến Dũng; tiền vệ Hồng Duy, Xuân Trường; các tiền đạo Văn Toàn, Đức Chinh, Tiến Linh hay 2 thủ môn chưa ra sân phút nào: Tiến Dũng, Tuấn Mạnh và 7 tân binh vừa được gọi. Những vai phụ và mới sẽ tận dụng thời cơ có màn thể hiện ra sao?

Trần Đỗ

Tin xem nhiều