Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải quần vợt Cộng đồng tennis Đồng Nai mở rộng

07:12, 24/12/2018

Trong hai ngày 22 và 23-12, Diễn đàn Cộng đồng tennis Đồng Nai Trinh tổ chức Giải quần Cộng đồng tennis Đồng Nai mở rộng tranh cúp Peace Dentistry lần 2 năm 2018 tại sân quần vợt A29, Bưu Điện và Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Trong hai ngày 22 và 23-12, Diễn đàn Cộng đồng tennis Đồng Nai Trinh tổ chức Giải quần Cộng đồng tennis Đồng Nai mở rộng tranh cúp Peace Dentistry lần 2 năm 2018 tại sân quần vợt A29, Bưu Điện và Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Đây là giải đấu xã hội hóa nhằm tạo sân chơi cho những người đam mê môn quần vợt với sự tài trợ chính của Công ty cổ phần nha khoa Bình An.

Ban tổ chức trao cúp cho đôi giành hạng nhất nội dung đôi nam 1.425 điểm
Ban tổ chức trao cúp cho đôi giành hạng nhất nội dung đôi nam 1.425 điểm

Giải thu hút hơn 120 tay vợt đến từ các CLB tennis trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài ở 2 nội dung: 1.300 điểm và 1.425 điểm; trong đó có các tay vợt đến từ TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Tháp, Bình Dương, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang Lâm Đồng… Có 32 đôi nam thi đấu nội dung 1.300 điểm và 32 đôi nam thi đấu dung 1.425 điểm.

Ban tổ chức trao cúp cho các đôi giành thứ hạng cao nội dung đôi nam 1.300 điểm
Ban tổ chức trao cúp cho các đôi giành thứ hạng cao nội dung đôi nam 1.300 điểm

Kết quả, đôi Nguyễn Văn Thìn – Trần Trọng Hưng đã vượt qua đôi Võ MinhTuấn  – Lê Tuấn Kiệt điểm số 6-4 ở trận chung kết giành giải nhất đôi nam nội dung 1.475 điểm. Hai đôi đồng hạng ba là Huỳnh Khánh Vĩnh Khương – Bùi Nguyễn và Tống Thanh Phong – Nguyễn Hoàng Kỹ.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các tay vợt giành thứ hạng cao tại giải
Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các tay vợt giành thứ hạng cao tại giải

Còn ở nội dung 1.300 điểm, đôi Nguyễn Thanh Thế - Võ Minh Tuấn giành hạng Nhất, đôi Nguyễn Thanh Long – Dương Ngọc Linh Khanh: hạng Nhì và hai đôi đồng hạng Ba: Phạm Đình Thăng – Lê Quang Liêm và Lê Văn Khuyên – Nguyễn Tiến Dũng

Anh Huy

 

 

Tin xem nhiều