Báo Đồng Nai điện tử
En

Bùi Thị Thu Thảo, VĐV xuất sắc nhất năm 2018

10:12, 28/12/2018

Với tấm HCV Á vận hội đầu tiên trong lịch sử của điền kinh Việt Nam tại Asiad 18, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) đã qua mặt "cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, "Quả bóng vàng" Nguyễn Quang Hải, để trở thành VĐV số 1 của TTVN năm 2018 (Thảo 700 điểm, Hải 622 điểm).

Với tấm HCV Á vận hội đầu tiên trong lịch sử của điền kinh Việt Nam tại Asiad 18, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) đã qua mặt “cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, “Quả bóng vàng” Nguyễn Quang Hải, để trở thành VĐV số 1 của TTVN năm 2018 (Thảo 700 điểm, Hải 622 điểm).

VĐV Bùi Thị Thu Thảo là niềm tự hào của làng điền kinh Việt Nam.
VĐV Bùi Thị Thu Thảo là niềm tự hào của làng điền kinh Việt Nam.

Trong một năm vàng của bóng đá Việt Nam, sau đúng 10 năm mới lại có 3 cầu thủ lọt vào tốp 10 VĐV tiêu biểu. Ngoài Quang Hải ở vị trí thứ nhì, Anh Đức xếp vị trí thứ 9 và trung vệ Đình Trọng thứ 10 (năm 2008 cũng là 3 nhà vô địch AFF Cup: thủ môn Hồng Sơn, Công Vinh và Như Thành).

VĐV đứng thứ 3 sau Thu Thảo và Quang Hải là kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) với HCV Olympic trẻ, HCB và HCĐ Asiad 18. Tiếp theo lần lượt là Phạm Thị Thảo - HCV Asiad 2018 rowing, Nguyễn Văn Trí - HCV Asiad pencak silat, Lê Thanh Tùng - lần thứ 2 đoạt HCV World Cup TDDC (nhảy chống), Quách Thị Lan - 2 HCB Asiad 18 (400m rào và 4X400m nữ) và Trần Đình Nam - HCV Asiad pencak silat.

Ngoài 10 VĐV xuất sắc nhất, gần 200 nhà báo thể thao trên cả nước cũng đã bầu chọn 5 HLV tiêu biểu và 5 VĐV, 3 HLV người khuyết tật tiêu biểu của TTVN năm 2018.

Phương Duy

Tin xem nhiều