Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển Việt Nam thua đội đứng chót K.League 2

07:10, 30/10/2018

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã hoàn tất chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc. Hôm nay 30-10 toàn đội về nước và có thêm 1 tuần để hoàn thiện trước khi bước vào chiến dịch lớn nhất trong năm 2018: AFF Cup.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã hoàn tất chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc. Hôm nay 30-10 toàn đội về nước và có thêm 1 tuần để hoàn thiện trước khi bước vào chiến dịch lớn nhất trong năm 2018: AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Seoul E Land (phải) trong trận đấu tập cuối cùng trên đất Hàn Quốc chiều 29-10.
Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Seoul E Land (phải) trong trận đấu tập cuối cùng trên đất Hàn Quốc chiều 29-10.

Ở trận đấu tập cuối cùng tại xứ kim chi vào trưa qua 29-10, đội tuyển Việt Nam đã thất bại 0-2 trước Seoul E-Land. Vào buổi sáng, HLV Park bất ngờ có trận đấu ngoài dự kiến với 1 đội bóng sinh viên tại Hàn Quốc với Tiến Dũng, Đình Trọng, Minh Vương, Quốc Chí, Viết Tú, Hồng Duy… (thắng 3-1), dành gần như là đội hình chính ra sân gặp Seoul E-Land. Trong sơ đồ 3-4-2-1, trấn giữ khung thành là thủ môn Đặng Văn Lâm; 3 trung vệ (từ trái sang) gồm: Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu; hàng tiền vệ Đức Huy trám chỗ Văn Thanh bên phải, cánh đối diện là Văn Đức, cặp Hùng Dũng - Quang Hải đảm trách trung tâm; 3 mũi nhọn tuyến trên gồm Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức chơi cao nhất. Đội hình tuyển Việt Nam vận hành không trơn tru lắm, gặp nhiều khó khăn trước những đợt tấn công biên và bị thủng lưới ở phút 43.

Vào hiệp 2 trung vệ Bùi Tiến Dũng vào thay Đức Huy, Văn Đức chuyển sang cánh phải và Văn Hậu lên đá tiền vệ trái. Tuy nhiên, ngay sau khi Văn Lâm cứu một bàn thua trông thấy, phút 49 anh phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Sau đó thủ môn Văn Cường thế chỗ Văn Lâm và tiền đạo Đức Chinh vào thay Anh Đức. Tiếp đến HLV Park đưa Huy Hùng thay Hùng Dũng và Đức Huy trở lại thay cho Công Phượng để đẩy Văn Đức lên cao hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn không sao tìm được bàn thắng.

Kết quả những trận đấu tập không phải là mục tiêu hàng đầu nhưng thất bại 0-2 trước đội bóng đứng chót K.League 2 và Seoul E-Land cũng không có đội hình mạnh nhất (do mùa giải đã kết thúc) cho thấy thầy trò ông Park còn nhiều việc phải làm trong tuần lễ chuẩn bị cuối cùng. Theo dự kiến, ngày mai 31-10 sẽ có 5 cái tên đầu tiên chia tay với đội tuyển.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều