Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng huy chương

10:10, 29/10/2018

Tính đến ngày 29-10, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 đã kết thúc thi đấu môn thứ 19 là môn bơi. Đáng chú ý, các địa phương nằm trong tốp dẫn đầu đều giành thêm huy chương ở môn này để củng cố vị trí trên bảng tổng sắp huy chương.

Tính đến ngày 29-10, Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 đã kết thúc thi đấu môn thứ 19 là môn bơi. Đáng chú ý, các địa phương nằm trong tốp dẫn đầu đều giành thêm huy chương ở môn này để củng cố vị trí trên bảng tổng sắp huy chương.

Biên Hòa giành được 9 HCV ở môn bơi. Trong ảnh: Các VĐV thi đấu nội dung bơi tự do
Biên Hòa giành được 9 HCV ở môn bơi. Trong ảnh: Các VĐV thi đấu nội dung bơi tự do nữ tại giải.

 

Đơn vị đang dẫn đầu là TP.Biên Hòa đã giành thêm 9 HCV, 9 HCB, 11 HCĐ ở môn bơi để giữ vững vị trí số 1 với 58 HCV, 41 HCB, 45 HCĐ. Huyện Trảng Bom giành thêm 8 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ để củng cố vị trí thứ hai với 46 HCV, 46 HCB, 44 HCĐ. Huyện Vĩnh Cửu giành thêm 5 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ cùng 1 HCV có được ở môn cầu lông để duy trì vị trí thứ ba (38 HCV, 29 HCB, 38 HCĐ). 2 đơn vị xếp tiếp theo là TX.Long Khánh và huyện Thống Nhất cũng có thêm HCV để củng cố vị trí thứ tư (26, 17, 34), thứ năm (23, 21, 23), bỏ khá xa so với địa phương xếp thứ 6 là huyện Long Thành đến 7 HCV.

Các địa phương xếp tiếp theo sau Long Thành lần lượt là: Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán, Nhơn Trạch và Xuân Lộc.

Đại hội TDTT tỉnh sẽ còn thi đấu môn cầu lông và đua xe đạp.

Anh Huy

Tin xem nhiều