Báo Đồng Nai điện tử
En

Thể hình Đồng Nai giành 1 HCB, 2 HCĐ Giải vô địch châu Á

10:10, 08/10/2018

Tại giải vô địch thể hình và fitness châu Á 2018 kết thúc ngày 8-10 tại TP. Pune, Ấn Độ, các lực sĩ của Đồng Nai trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự giải đã giành được 1 HCB, 2 HCĐ.

Tại giải vô địch thể hình và fitness châu Á 2018 kết thúc ngày 8-10 tại TP. Pune, Ấn Độ, các lực sĩ của Đồng Nai trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự giải đã giành được 1 HCB, 2 HCĐ.

Đôi VĐV Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh – Trần Văn Tâm xuất sắc đoạt HCB nội dung đôi nam nữ đến 52kg
Đôi VĐV Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh – Trần Văn Tâm (Đồng Nai) xuất sắc đoạt HCB nội dung đôi nam nữ đến 52kg

 

Đôi Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh – Trần Văn Tâm xuất sắc đoạt HCB nội dung đôi nam nữ đến 52kg. Ngoài ra, Trần Văn Tâm giành HCĐ nội dung nam cổ điển 1m75 và Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh: HCĐ fitness 1m65.

VĐV Nguyễn Thị Bích Ly trên bục nhận HCV nội dung model sport
VĐV Nguyễn Thị Bích Ly trên bục nhận HCV nội dung model sport

 

Do hai gương mặt kỳ cựu Phạm Văn Mách và Trần Thị Cẩm Tú vắng mặt vào giờ chót, thể hình Việt Nam với 7 VĐV tham dự đã giành được thành tích 10 huy chương gồm: 1 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ. Ngoài HCB nội dung fitness trên 1,65m, Nguyễn Thị Bích Ly đã xuất sắc giành HCV nội dung model sport. Nhã Miên đoạt 2 HCB (model, lứa tuổi 30-40 mở rộng, model có chiều cao đến 1,65m). 2 HCB còn lại thuộc về Lý Gia Huy (thể hình trẻ dưới 75kg) và Nguyễn Thanh Long (thể hình cổ điển đến 1,60m)…


VĐV Trần Văn Tâm trên bục nhận HCĐ nội dung nam cổ điển 1m75
VĐV Trần Văn Tâm trên bục nhận HCĐ nội dung nam cổ điển 1m75

 

Anh Tâm


Tin xem nhiều