Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League "dồn toa"

11:05, 29/05/2018

Sau cuộc đối đầu ở vòng 8 cuối tuần qua, cả 2 HLV Nguyễn Đức Thắng và Dương Minh Ninh đều ta thán về mật độ thi đấu quá dày, do SLNA và HAGL phải chơi 2 lượt bán kết Cúp quốc gia nên chỉ trong 16 ngày phải thi đấu 4 trận, các cầu thủ không kịp hồi phục.

Sau cuộc đối đầu ở vòng 8 cuối tuần qua, cả 2 HLV Nguyễn Đức Thắng và Dương Minh Ninh đều ta thán về mật độ thi đấu quá dày, do SLNA và HAGL phải chơi 2 lượt bán kết Cúp quốc gia nên chỉ trong 16 ngày phải thi đấu 4 trận, các cầu thủ không kịp hồi phục. Tuy nhiên kể từ hôm nay 29-5, Giải vô địch quốc gia 2018 mới thực sự bước vào giai đoạn nước rút đầy thử thách, với mật độ thi đấu liên tục và dày đặc chưa từng có.

HAGL (trái) tập trung toàn bộ cho mục tiêu tốp 5 V.League.
HAGL (trái) tập trung toàn bộ cho mục tiêu tốp 5 V.League.

Cụ thể trong vòng chưa đầy 2 tháng, từ 29-5 đến 22-7, V.League sẽ dồn dập diễn ra 11 vòng đấu (vòng 10 đến vòng 20), với cách khoảng chỉ 4-5 ngày, bất chấp quả bóng World Cup 2018 đang sục sôi trên sân cỏ nước Nga trong khoảng thời gian này (diễn ra từ 14-6 đến 15-7). Thậm chí hoàn toàn không có quãng nghỉ chuyển tiếp giữa 2 giai đoạn như thường lệ, mà giữa vòng 13 kết thúc lượt đi với vòng 14 khởi đầu lượt về, chỉ cách nhau 96 giờ. Điều này đòi hỏi những CLB có ý định bổ sung, thay thế nhân sự, đặc biệt là cầu thủ ngoại như TP.Hồ Chí Minh, Nam Định... phải sớm “chấm” đối tượng ngay từ bây giờ để các tân binh có thời gian làm quen, hòa nhập và sẵn sàng xung trận khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa.

Sở dĩ có sự “dồn toa” này vì đội tuyển Olympic (U.23+3) được tập trung vào ngày 23-7, chỉ ngay 1 ngày sau vòng 20, để bắt đầu 3 tuần chuẩn bị cho Asiad 2018, và áp lực mọi giải đấu trong nước V.League phải kết thúc trước giữa tháng 10 để đội tuyển Việt Nam bắt tay chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng chinh phục AFF Cup.

Chính vì thế, dù vẫn còn 6 luợt đấu cuối nhưng chặng “toumarlet” bắt đầu từ hôm nay sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua V.League 2018. Đây là giai đoạn thi đấu quyết liệt và căng thẳng nhất của mùa giải, đòi hỏi các đội phải tập trung cao độ và chuẩn bị nền tảng sức bền thể lực một cách tốt nhất. Ưu thế sẽ thuộc về đội nào có chiều sâu lực lượng, khéo xoay tua đội hình.

Chỉ 3 ngày sau vòng 9, chiều nay sẽ diễn ra vòng đấu thứ 10 với lịch đấu như sau: thứ ba 29-5, 17 giờ: Cần Thơ - SHB.ĐN (BĐTV), B.BD - Sài Gòn (VTV6). Thứ tư 30-5, 17 giờ: S.KH - Nam Định (TTTV), Hải Phòng - Than QN (BĐTV); 18 giờ: TP.Hồ Chí Minh - Quảng Nam, Thanh Hóa - HAGL (VTV6); 19 giờ: SLNA - Hà Nội (BĐTV).

Trần Đỗ

Tin xem nhiều