Báo Đồng Nai điện tử
En

Tứ kết Champions League: "Nội chiến" nước Anh

11:04, 02/04/2018

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, cuộc "nội chiến" xứ sở sương mù đã trở thành tâm điểm của vòng tứ kết. Hẳn nhiên Man City được đánh giá cao hơn, không chỉ đã sớm chạm tay vào chiếc cúp Premier League (bỏ Liverpool thứ 3 đến 18 điểm) mà còn được các nhà cái đặt tỷ lệ cược cao nhất cho chức vô địch Champions League thay thế PSG.
 

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, cuộc “nội chiến” xứ sở sương mù đã trở thành tâm điểm của vòng tứ kết. Hẳn nhiên Man City được đánh giá cao hơn, không chỉ đã sớm chạm tay vào chiếc cúp Premier League (bỏ Liverpool thứ 3 đến 18 điểm) mà còn được các nhà cái đặt tỷ lệ cược cao nhất cho chức vô địch Champions League thay thế PSG.

Tuy nhiên, Liverpool là đội bóng duy nhất đánh bại được Man xanh ở Premier League mùa này và HLV Jurgen Klopp từng thắng Pep Guardiola đến 5 lần trên mọi đấu trường, hơn bất cứ nhà cầm quân nào.

Trận lượt đi đêm mai 4-4, Liverpool sẽ tái lập chiến thắng 4-3 (dẫn trước tới 4-1) trên sân nhà Anfield hơn 2 tháng trước? Với bộ ba Firmino, Mane và đặc biệt là Salah đang có phong độ cực kỳ khủng khiếp (đã ghi tổng cộng 37 bàn thắng, 29 bàn ở Premier League, 1 ở Cúp FA và 7 ở Champions League) cùng “đặc sản” gegen pressing, sức mạnh tấn công của The Kop không hề thua kém những De Bruyne, Aguero, Sane, Sterling, Jesus. Do đó chiếc vé vào bán kết sẽ được quyết định bởi…hàng thủ, nơi vốn là vấn đề của cả Klopp lẫn Pep. Đội nào chắc chắn hơn, ít mắc sai lầm hơn sẽ sống sót. Trong 30 lần làm khách gần nhất, Man City chỉ thắng đúng 1 lần, hòa 9 và thua tới 20 trận.

Trung Dũng

Tin xem nhiều