Báo Đồng Nai điện tử
En

33 đoàn tham dự Giải vô địch cúp Wushu quốc gia năm 2018

10:04, 02/04/2018

Sáng 2-4, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) tổ chức khai mạc Giải vô địch cúp Wushu quốc gia năm 2018 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Sáng 2-4, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) tổ chức khai mạc Giải vô địch cúp Wushu quốc gia năm 2018 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Một VĐV thi đấu nội dung quyền (taolu)
Một VĐV thi đấu nội dung quyền

Diễn ra từ ngày 2 đến 6-4, giải thu hút 311 VĐV đến từ 33 đoàn của các tỉnh, thành phố, ngành trong toàn quốc có phong trào Wushu phát triển như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bộ Công an, Quân đội… và Đồng Nai. Các VĐV tranh tài ở 48 bộ huy chương gồm: 30 nội dung quyền (Taolu), 18 hạng cân đối kháng (Shanshou) nam/nữ (10 hạng cân nam).

Các VĐV thi đấu nội dung đối kháng
Các VĐV thi đấu nội dung đối kháng

Theo ban tổ chức, giải được tổ chức nhằm giúp các VĐV có cơ hội được thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu cao hơn trong tương lai và giúp các nhà chuyên môn trong nước đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên môn Wushu.

Trong ngày đầu tiên, Hà Nội khẳng định sức mạnh khi giành được 4 HCV trong tổng số 7 nội dung kết thúc. Trong đó các tuyển thủ quốc gia như: Dương Thúy Vi giành HCV bài Kiếm thuật nữ, Phạm Quốc Khánh: HCV (bài Nam Côn nam)… 3 HCV còn lại thuộc về các đoàn Quân đội, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Riêng đoàn chủ nhà Đồng Nai có được chiếc HCB đầu tiên do VĐV nguyễn Thục Anh giành được ở nội dung quyền bài Nam Quyền nữ (HCV là Nguyễn Thục Linh – Hà Nội).

Huy Anh

 

 

Tin xem nhiều