Báo Đồng Nai điện tử
En

4 nhóm môn của thể thao Việt Nam

11:08, 07/08/2017

Không chỉ phục vụ cho đấu trường khu vực Đông Nam Á mà còn hướng đến Asian Games 2018 tại Indonesia và Olympic 2020 ở Tokyo, Nhật Bản nên trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2017, TTVN phân các môn thành 4 nhóm để có kế hoạch, bước đi đầu tư.

Không chỉ phục vụ cho đấu trường khu vực Đông Nam Á mà còn hướng đến Asian Games 2018 tại Indonesia và Olympic 2020 ở Tokyo, Nhật Bản nên trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2017, TTVN phân các môn thành 4 nhóm để có kế hoạch, bước đi đầu tư.

Đầu tiên được ưu tiên tập trung đầu tư về mọi mặt (chế độ, HLV, tập huấn ở nước ngoài...) là nhóm Olympic trọng điểm gồm 4 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ. Kế đến là nhóm Olympic, trong đó có nhiều môn thể thao được đông đảo quần chúng hâm mộ, cụ thể gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, taekwondo, karatedo, đấu kiếm, bắn cung, xe đạp, boxing, wushu, pencak silat, muay, bi sắt.

Nhóm 3 là nhóm các môn có khả năng tranh chấp huy chương, gồm: cầu mây, cầu lông, billiards, quần vợt, bóng rổ, nhảy cầu, thể dục nghệ thuật, futsal, golf. Và cuối cùng là nhóm môn xã hội hóa như: bowling, bơi nghệ thuật, saling (tại SEA Games này có 4 môn tham dự bằng nguồn kinh phí tự túc xã hội hóa là: bơi nghệ thuật, cricket, bowling và hockey trong nhà).

Trường Xuyên

Tin xem nhiều