Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải quần vợt Đại hội TDTT TP. Biên Hòa

10:08, 07/08/2017

Từ ngày 4 đến 6-8, Trung tâm Văn hóa thể thao TP. Biên Hòa tổ chức Giải quần vợt Đại hội TDTT lần VIII năm 2071 tại  tại cụm sân quần vợt Khu liên hợp thể thao Olympic khuôn viên Bệnh viện tâm thần trung ương 2.

Từ ngày 4 đến 6-8, Trung tâm Văn hóa thể thao TP. Biên Hòa tổ chức Giải quần vợt Đại hội TDTT lần VIII năm 2071 tại  tại cụm sân quần vợt Khu liên hợp thể thao Olympic khuôn viên Bệnh viện tâm thần trung ương 2.

Tham gia giải có  76 VĐV của 19 đơn vị trên địa bàn thành phố tranh tài ở 6 nội dung gồm: 3 nội dung đôi nam theo 3 nhóm tuổi: 35 tuổi trở xuống, 36-49 tuổi, 50 tuổi trở lên và đôi nam khách mời (không phân biệt tuổi) cùng 2 nội dung đơn nam (44 tuổi trở xuống và 45 tuổi trở lên).

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 24 giải thưởng nhất, nhì, ba cho các tay vợt đoạt giải. Trong đó, CLB Ắc quy Minh Trung đoạt 3 giải nhất gồm: đơn nam 44 tuổi trở xuống (Nguyễn Hữu Hùng), đôi nam 50 tuổi trở lên (Lâm Hàm Long – Đỗ Huy Hoàng) và đôi nam khách mời (Tân Minh Trung - Nguyễn Hữu Hùng). Trung tâm TDTT tỉnh cũng giành  được 2 giải nhất: đơn nam 45 tuổi trở lên (Lê Thành Phước) và đôi nam 36-49 tuổi (Lê Thành Phước – Trần Thanh Tâm). Giải nhất nội dung đôi nam 35 tuổi trở xuống còn lại thuộc về CLB Công an Kinh tế (Nguyễn Thanh Giang-Thân Văn Vinh).

Huy Anh

Tin xem nhiều