Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội dẫn đầu Giải vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia

10:06, 11/06/2017

Sáng 11-6, Giải vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2017 do Đồng Nai đăng cai đã kết thúc sau 7 ngày tranh tài trên sân vận động tỉnh với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội.

* Đồng Nai giành được 3 HCB, 4 HCĐ

Sáng 11-6, Giải vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2017 do Đồng Nai đăng cai đã kết thúc sau 7 ngày tranh tài trên sân vận động tỉnh với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội.

Ban tổ chức trao cờ cho ba đơn vị dẫn đầu toàn đoàn.
Ban tổ chức trao cờ cho ba đơn vị dẫn đầu toàn đoàn.

Trong ngày cuối, các VĐV trẻ Hà Nội đã giành thêm 3 HCV ở các nội dung: nhảy xa nữ nhóm tuổi 2002-2003, tiếp sức 4x100m, 4x400m nữ nhóm tuổi 2003-2005 để giúp đoàn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với thành tích 21 HCV, 17 HCB, 7 HCĐ, hơn đội xếp hạng nhì Thanh Hóa (11 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ) đến 10 HCV. Cùng 8 HCV nhưng nhờ hơn HCB, Quân đội xếp trên Đà Nẵng (8, 3, 2) và Vĩnh Long (8, 2, 2) ở vị trí thứ ba (8 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ).

Trong ngày cuối, Tô Thị Trúc Mai xuất sắc đem về cho Đồng Nai chiếc HCB thứ ba ở nội dung nhảy xa nữ nhóm tuổi 2004-2005. Ngoài ra, lần lượt Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân và Trương Thục Oanh đoạt HCĐ ở nội dung nhảy cao, 60m nữ nhóm tuổi 2004-2005. Với kết quả này, Đồng Nai kết thúc giải với thành tích 3 HCB, 4 HCĐ.

HLV trưởng điền kinh Đồng Nai Võ Thị Yên chia sẻ, tuy không giành được chiếc HCV nào nhưng thành tích 3 HCB, 4 HCĐ cũng là một thành công của đội khi giải năm nay quy tụ rất đông VĐV của nhiều đoàn, việc tranh chấp huy chương khá khó khăn.

VĐV Tô Thị Trúc Mai (Đồng Nai) cùng đồng nhận HCB nhảy cao lứa tuổi 2004-2005.
VĐV Tô Thị Trúc Mai (Đồng Nai) cùng đồng nhận HCB nhảy cao lứa tuổi 2004-2005.

Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Trung Hinh đánh giá cao công tác tổ chức của đơn vị chủ nhà Đồng Nai. Ông cho biết do gộp giải trẻ và giải thanh thiếu niên làm một nên giải năm nay có rất nhiều nội dung thi đấu, tính chất rất quyết liệt. Do các địa phương có sự chuẩn bị tốt, giải lần này có thành tích chuyên môn khá cao, nhất là ở các cự ly chạy ngắn nam, nữ; nhảy cao nữ và một số nội dung nhảy xa. Cụ thể như, ở lứa tuổi 13,14, VĐV nam đạt thành tích chạy 100m là 11 giây 01, còn nữ chạy 12 giây 04; VĐV nữ lứa tuổi trẻ chạy 11 giây 90...

Các VÐV có thành tích cao tại giải lần này sẽ được bổ sung vào đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho các giải trẻ Ðông Nam Á, châu Á sắp tới...

Anh Huy

Tin xem nhiều