Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc vòng loại Asian Cup nữ 2018

10:04, 02/04/2017

Hôm nay 3-4, vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2018 sẽ đồng loạt khai mạc tại 4 quốc gia đăng cai: Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Palestine và Việt Nam.

Hôm nay 3-4, vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2018 sẽ đồng loạt khai mạc tại 4 quốc gia đăng cai: Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Palestine và Việt Nam. Tham gia vòng loại có 21 đội tuyển chia làm 4 bảng, mỗi bảng chỉ chọn duy nhất đội đứng đầu để tham dự VCK cùng 3 đội tuyển đứng đầu ở kỳ giải 2014 là Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và nước chủ nhà Jordan. VCK tại Jordan vào tháng 4-2018 cũng chính là vòng loại World Cup nữ 2019, với 5 đội đứng đầu sẽ đại diện châu Á dự VCK thế giới.

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách 23 cầu thủ dự Vòng loại Asian Cup 2018.
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách 23 cầu thủ dự Vòng loại Asian Cup 2018.

Không như bóng đá nam, chỉ mới 1 lần được dự VCK Asian Cup 2007 nhờ là đồng chủ nhà vòng đấu bảng, bóng đá nữ Việt Nam đã liên tục có mặt ở VCK châu lục trong cả 7 kỳ giải gần đây, kể từ năm 1999. Năm nay ở vòng loại, Việt Nam là chủ nhà của bảng D, với sự góp mặt của Myanmar, Singapore, Iran và Syria. Không khó để nhận diện đối thủ chính yếu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong cuộc cạnh tranh chiếc vé duy nhất cũng là đối thủ quen thuộc cùng khu vực: Myanmar. Mới nhất, vào năm ngoái tại giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam phải rất vất vả mới vượt qua đối thủ này tại bán kết trên chấm 11m luân lưu. Vì vậy, kết quả cuộc đối đầu với tuyển Myanmar ở lượt đấu cuối vào ngày 11-4 sẽ quyết định chiếc vé vào VCK Asian Cup 2018.

Những đối thủ còn lại, như: Syria, Singapore hay Iran đều dưới tầm. Tuyển nữ Việt Nam từng thắng Singapore 14-0 ở giải châu Á hồi tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, đội nữ U19 Việt Nam cũng từng vượt qua U.19 Iran 2-0 ở vòng loại U.19 nữ châu Á 2016, đây cũng chính là đội hình của tuyển nữ Iran tại vòng loại Asian Cup 2018. Tại cuộc họp báo trước thềm vòng loại vào sáng qua 2-4, HLV các đội đều đánh giá đội tuyển nữ chủ nhà là ứng cử viên số 1 của bảng D. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn khiêm tốn phát biểu, ông tôn trọng và đánh cao tất cả các đối thủ, tuyển nữ Việt Nam đang thực hiện trẻ hóa nên sẽ nỗ lực giành chiến thắng từng trận một.

Ở lượt đấu đầu tiên hôm nay, tuyển nữ Việt Nam không thi đấu, đối thủ đầu tiên là Syria vào ngày 5-4, tiếp đó lần lượt gặp Singapore (7-4), Iran (9-4) và Myanmar (11-4). Tất cả các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại bảng D Asian Cup 2018 đều diễn ra vào lúc 18 giờ trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên VTV6. Đây cũng là cuộc sát hạch quan trọng và bàn đạp để thầy trò HLV Mai Đức Chung chuẩn bị cho SEA Games 29 tại Malaysia vào tháng 8, sau một kỳ bóng đá nữ vắng bóng vì nước chủ nhà Singapore không tổ chức.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều