Báo Đồng Nai điện tử
En

Kim Phụng và Trường Sơn đoạt vé dự giải thế giới

10:03, 05/03/2017

Ngày 5-3, hai kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam) và Võ Thị Kim Phụng (nữ) đã chính thức giành được vé tham dự World Cup cờ vua nam 2017 và Giải vô địch cờ vua nữ thế giới 2018 sau khi thi đấu thành công tại Giải vô địch cờ vua khu vực 3.3 năm 2017 ở Philippines.

Ngày 5-3, hai kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam) và Võ Thị Kim Phụng (nữ) đã chính thức giành được vé tham dự World Cup cờ vua nam 2017 và Giải vô địch cờ vua nữ thế giới 2018 sau khi thi đấu thành công tại Giải vô địch cờ vua khu vực 3.3 năm 2017 ở Philippines.

Kim Phụng giành vé dự Giải vô địch cờ vua nữ thế giới 2018.
Với ngôi vô địch, Kim Phụng giành vé dự Giải vô địch cờ vua nữ thế giới 2018.

Kết thúc giải, kỳ thủ 24 tuổi Võ Thị Kim Phụng (elo 2220) đã giành chức vô địch ở bảng nữ với 7 điểm sau 9 ván, đồng thời giành luôn chiếc vé duy nhất tham dự Giải vô địch cờ vua nữ thế giới 2018.

Trong khi đó ở bảng mở rộng, với vị trí nhì bảng xếp hạng chung cuộc với 7 điểm sau 9 ván, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2629) cùng với người đứng đầu bảng xếp hạng là kỳ thủ người Malaysia Yeoh Li Tian (elo 2449, cùng 7 điểm nhưng hơn hiệu số) đoạt hai chiếc vé dự World Cup cờ vua năm 2017 vào tháng 9 tại Georgia.

Đến thời điểm này, cờ vua Việt Nam đã giành được tổng cộng 3 vé tham dự giải thế giới. Trước đó, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã giành vé dự World Cup cờ vua năm 2017 nhờ thành tích á quân Giải vô địch châu Á 2016.

Anh Tâm

Tin xem nhiều