Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga thông báo mở rộng viện trợ nhân đạo tới miền Bắc Syria

10:11, 19/11/2019

Quân đội Nga đã lập 3 chốt mới để phục vụ cho hoạt động vận chuyển hàng nhân đạo ở khu vực đang trên bờ vực thảm họa nhân đạo này.

Quân đội Nga đã lập 3 chốt mới để phục vụ cho hoạt động vận chuyển hàng nhân đạo ở khu vực đang trên bờ vực thảm họa nhân đạo này.

Người dân sơ tán khỏi các khu vực chiến sự ở Idlib, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi các khu vực chiến sự ở Idlib, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 

TASS đưa tin Trung tâm Hòa giải các bên đối lập tại Syria của Nga ngày 19-11 thông báo đã chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới khu định cư Qamishli thuộc Đông Bắc Syria.

Phát biểu với báo giới, một nhân viên thuộc trung tâm xác nhận: "Máy bay quân sự đã phân phát 15 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho khu định cư Qamishli."

Theo nhân viên này, hàng hóa bao gồm bột mỳ, gạo, đường, trà và các nhu yếu phẩm khác. Số lượng hàng được vận chuyển sẽ đủ để thực hiện 6 hành động nhân đạo.

Các nhân viên của trung tâm đang mở rộng các điểm viện trợ nhân đạo tại quốc gia Trung Đông, chủ yếu ở khu vực Đông Bắc và miền Đông.

Quân đội Nga đã lập 3 chốt mới để phục vụ cho hoạt động vận chuyển hàng nhân đạo ở khu vực đang trên bờ vực thảm họa nhân đạo này./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều