Báo Đồng Nai điện tử
En

EU cảnh báo Tây Ban Nha có thể trở thành điểm nóng di cư mới

10:07, 09/07/2018

AFP đưa tin, ngày 8-7, người đứng đầu Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex), ông Fabrice Leggeri cảnh báo lộ trình phía Tây Địa Trung Hải từ Maroc tới Tây Ban Nha có thể biến thành đường mòn chủ chốt tiếp theo cho người di cư tìm đường tới châu Âu.

AFP đưa tin, ngày 8-7, người đứng đầu Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex), ông Fabrice Leggeri cảnh báo lộ trình phía Tây Địa Trung Hải từ Maroc tới Tây Ban Nha có thể biến thành đường mòn chủ chốt tiếp theo cho người di cư tìm đường tới châu Âu.
Người di cư trên tàu cứu hộ của Tây Ban Nha tới cảng Algeciras ngày 30-6 vừa qua. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Người di cư trên tàu cứu hộ của Tây Ban Nha tới cảng Algeciras ngày 30-6 vừa qua. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Trả lời phỏng vấn tờ Welt am Sonntag của Đức, ông Leggeri nói: "Nếu bạn hỏi tôi về mối quan ngại lớn nhất hiện nay. Tôi sẽ nói Tây Ban Nha".

Dữ liệu do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) công bố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, số người di cư tới Tây Ban Nha là 6.513 người.

Tuy nhiên theo ông Leggeri, đã có tới 6.000 trường hợp di cư bất hợp pháp được ghi nhận chỉ riêng trong tháng Sáu vừa qua.

Ông Leggeri nhấn mạnh nếu con số này tiếp tục tăng lên như hiện nay, lộ trình nói trên sẽ trở thành con đường chính dẫn người di cư tới châu Âu./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều