Báo Đồng Nai điện tử
En

LHQ: Lực lượng an ninh Libya đồng lõa với các nhóm buôn người

03:02, 08/02/2018

Theo một báo cáo mật gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hầu hết các nhóm vũ trang có dính líu đến hoạt động buôn người và buôn lậu tại Libya có mối quan hệ với lực lượng an ninh chính thức của quốc gia này.

Theo một báo cáo mật gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hầu hết các nhóm vũ trang có dính líu đến hoạt động buôn người và buôn lậu tại Libya có mối quan hệ với lực lượng an ninh chính thức của quốc gia này. 
Quân chính phủ đoàn kết dân tộc Libya. (Nguồn: AFP)
Quân chính phủ đoàn kết dân tộc Libya. (Nguồn: AFP)
Báo cáo của các chuyên gia cho hay, Lực lượng Phòng ngừa đặc biệt (SDF), trên thực tế là một nhóm vũ trang có liên kết với Bộ Nội vụ của chính phủ được quốc tế công nhận tại Libya, đã bắt giữ những người di cư, rồi sau đó giao họ cho nhiều đường dây buôn người khác nhau.

Hiện các chuyên gia Liên hợp quốc đang tìm cách xác định xem liệu ban lãnh đạo SDF có biết là trong hàng ngũ của họ có những kẻ đồng lõa và tiếp tay cho bọn buôn người hay không. 

Kể từ năm 2014, những kẻ buôn người mà không bị trừng phạt tại Libya đã đưa hàng trăm nghìn người di cư tới châu Âu, chủ yếu là Italy, bằng đường biển. Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong hành trình này./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều