Báo Đồng Nai điện tử
En

Một cặp đôi người Việt bị bắt ở Malaysia vì tình nghi buôn bán ma túy

02:02, 08/02/2018

Theo thông báo ngày 7/2 của cảnh sát Malaysia, 7 người đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi chế biến và buôn bán ma túy tại Klang Valley ngày 5/2 vừa qua, trong đó có một cặp đôi chưa kết hôn người Việt Nam.

Theo thông báo ngày 7/2 của cảnh sát Malaysia, 7 người đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi chế biến và buôn bán ma túy tại Klang Valley ngày 5/2 vừa qua, trong đó có một cặp đôi chưa kết hôn người Việt Nam.
Cảnh sát Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phó cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống ma túy thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Malaysia, ông Kang Chez Chiang cho biết những đối tượng này bị lực lượng cảnh sát đặc biệt phòng chống ma túy (STING) bắt giữ trong một chiến dịch kéo dài diễn ra trong ngày 5/2.

Theo ông Kang, cảnh sát phát hiện phòng thí nghiệm được sử dụng để chế biến ma túy tại một khu chung cư ở Rawang và đã thu giữ hàng loạt loại ma túy trị giá 4,5 triệu ringgit (1,1 triệu USD).

Cũng theo ông Kang, những người bị bắt trong độ tuổi từ 29 đến 52, bị tình nghi đã hoạt động chế biến và buôn bán ma túy được 6 tháng cho thị trường Malaysia và Indonesia.

Cảnh sát cũng thu giữ 3 chiếc xe, gồm một chiếc Toyota Camry, một chiếc Ford Ranger và một chiếc Audi Q7 cùng 147.000 ringgit (37.000 USD) và 840.000 Việt Nam đồng tiền mặt và một số trang sức có trị giá 563.000 ringgit (143.000 USD).

Hiện, các nghi phạm đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra./.
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều