Báo Đồng Nai điện tử
En

Philippines xác nhận Mỹ đang hỗ trợ quân đội nước này truy quét phiến quân ở Marawi

10:06, 14/06/2017

Người phát ngôn của quân đội Philippines ngày 14-6 xác nhận quân đội Mỹ đang hỗ trợ quân đội nước này trong các trận đánh tại Marawi, miền Nam Philippines, nhằm giải phóng thành phố đã bị chiếm giữ hơn 3 tuần nay khỏi tay của lực lượng Hồi giáo cực đoan liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người phát ngôn của quân đội Philippines ngày 14-6 xác nhận quân đội Mỹ đang hỗ trợ quân đội nước này trong các trận đánh tại Marawi, miền Nam Philippines, nhằm giải phóng thành phố đã bị chiếm giữ hơn 3 tuần nay khỏi tay của lực lượng Hồi giáo cực đoan liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Binh sỹ Philippines trong chiến dịch chống phiến quân ở Marawi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Philippines trong chiến dịch chống phiến quân ở Marawi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên Mỹ chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật và cung cấp các thông tin có liên quan cho lực lượng của chính phủ, chứ không trực tiếp chiến đấu chống lại phiến quân trung thành với IS, hiện vẫn kiểm soát một phần thành phố Marawi. Việc Mỹ hỗ trợ quân đội Philippines ở Marawi diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai bên. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng tuyên bố là ông muốn quân đội Mỹ rút hết khỏi quốc gia Đông Nam Á này.

Trong một diễn biến liên quan, giới chức Philippines thừa nhận rằng chính phủ nước này đã nhận được thông tin tình báo từ trước về kế hoạch bao vây thành phố Marawi của lượng Hồi giáo cực đoan liên quan đến IS.

(Theo AP)

Tin xem nhiều