Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh báo nguy cơ bạo động tại Rome nhân Hội nghị thượng đỉnh EU

09:03, 20/03/2017

Theo hãng tin ANSA, nhà cầm quyền Italy dự kiến nhiều khả năng những phần tử cực đoan người nước ngoài sẽ trà trộn vào một cuộc biểu tình theo kế hoạch được tổ chức ở Rome vào ngày 25/3 để phản đối Liên minh châu Âu (EU) nhân dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome.

Theo hãng tin ANSA, nhà cầm quyền Italy dự kiến nhiều khả năng những phần tử cực đoan người nước ngoài sẽ trà trộn vào một cuộc biểu tình theo kế hoạch được tổ chức ở Rome vào ngày 25/3 để phản đối Liên minh châu Âu (EU) nhân dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome.
Cảnh sát Italy làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ở thành phố Florence. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảnh sát Italy làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ở thành phố Florence. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Các nguồn tin cho biết, có nguy cơ những phần tử cực đoan từ Hy Lạp, Pháp và Đức có thể thâm nhập vào đoàn người biểu tình. 

Lực lượng an ninh Italy dự kiến sẽ tăng cường an ninh tối đa tại hai khu vực ở thủ đô để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh EU nhằm kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome. 

Khu vực thứ nhất được gọi là vùng xanh da trời, nơi các nhà lãnh đạo EU có thể di chuyển, đi lại an toàn. 

Khu vực thứ hai được gọi là vùng xanh lá cây, hay còn gọi là vùng đệm, với 18 điểm kiểm soát an ninh ra vào.

Các đơn vị cảnh khuyển, chuyên gia về bom mìn cũng như nhiều bộ phận an ninh khác sẽ được triển khai nhằm đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh diễn ra thành công và an toàn./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều