Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga kiện đòi Ukraine 23,8 tỷ USD do bất đồng về khí đốt

03:05, 06/05/2015

Interfax dẫn các thông báo năm 2014 chưa được xác nhận của công ty Ukraine Naftogaz cho biết tổng số tiền tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đòi công ty này bồi thường là 23,8 tỷ USD. Đơn kiện đã được nộp lên Tòa trọng tài Stockholm ngày 19/11/2014.

Interfax dẫn các thông báo năm 2014 chưa được xác nhận của công ty Ukraine Naftogaz cho biết tổng số tiền tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đòi công ty này bồi thường là 23,8 tỷ USD. Đơn kiện đã được nộp lên Tòa trọng tài Stockholm ngày 19/11/2014.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phần lớn trong số tiền đòi bồi thường là tiền cung cấp khí đốt giai đoạn 2012-2013, mà tập đoàn Nga không cung cấp song có quyền đòi phạt theo điều khoản "nhận hàng hay nộp phạt (do không mua hàng)" trong hợp đồng. Số nợ theo điều kiện này là 18,5 tỷ USD. 

Tháng 6/2014, Gazprom kiện đòi Ukraine 4,5 tỷ USD tiền khí đốt chưa thanh toán và tháng 11/2014 kiện đòi thêm 837 triệu USD tiền bán khí đốt trong tháng 6/2014. Từ tháng 11-12/2014, Naftogaz đã trả cho Gazprom 3,1 tỷ USD tiền mua khí đốt và cho rằng đã trả hết tiền nợ trong giai đoạn này. Nguyên nhân dẫn tới bất đồng này là giá bán khí đốt cho Ukraine. 

Trong khi đó, Naftogaz lại muốn kiện đòi Gazprom 16 tỷ USD (6 tỷ USD là tiền trả trước và 10 tỷ USD Naftogaz muốn nhận theo hợp đồng trung chuyển khí đốt).

(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều