Báo Đồng Nai điện tử
En

UNASUR yêu cầu Mỹ hủy bỏ sắc lệnh chống Venezuela

10:03, 15/03/2015

Ngày 14-3, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đã ra tuyên bố yêu cầu chính phủ Mỹ hủy bỏ sắc lệnh hành pháp coi Venezuela là mối đe dọa an ninh đối với Mỹ.

* Quốc hội Venezuela xem xét trao quyền đặc biệt cho Tổng thống

Ngày 14-3, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đã ra tuyên bố yêu cầu chính phủ Mỹ hủy bỏ sắc lệnh hành pháp coi Venezuela là mối đe dọa an ninh đối với Mỹ.

Ngoại trưởng các nước tại phiên họp. (Nguồn: telesurtv.net)
Ngoại trưởng các nước tại phiên họp. (Nguồn: telesurtv.net)

Trong thông cáo sau phiên làm việc đầu tiên diễn ra tại Ecuador, các ngoại trưởng Nam Mỹ nêu rõ: “UNASUR kêu gọi chính phủ Mỹ xem xét và tiến hành các lựa chọn đối thoại với chính phủ Venezuela trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và yêu cầu hủy bỏ sắc lệnh hành pháp nêu trên”.

Các ngoại trưởng UNASUR coi các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Caracas là "hành động đe dọa mang tính can thiệp vào chủ qyền quốc gia” và cho rằng tình hình nội bộ Venezuela phải được giải quyết “dựa trên các cơ chế dân chủ được nêu trong Hiến pháp” của đất nước vùng Andes này.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau phiên họp, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố: “Quyết định hôm nay mang tính lịch sử vì UNASUR đã đáp trả đế quốc một cách cương quyết và mạnh mẽ. Đây không chỉ là vấn đề chính trị hóa hay tư tưởng hóa tình hình, mà là việc chúng tôi đã khẳng định được rằng có thể đoàn kết trong sự đa dạng (về chính trị)”.

Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Ricardo Patiño khẳng định không một quốc gia Nam Mỹ nào ủng hộ sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình nội bộ của các quốc gia thành viên trong khu vực. Theo ông, việc sử dụng sức mạnh, trừng phạt hay đe dọa chính phủ và người dân Venezuela sẽ không giúp Mỹ đạt được mục đích của mình và Mỹ cũng sẽ không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ các chính phủ Nam Mỹ.

* Ngày 15-3, Quốc hội Venezuela tiến hành xem xét khả năng bỏ phiếu một dự án Luật trao quyền đặc biệt cho Tổng thống Nicolas Maduro nhằm đối phó kịp thời với các nguy cơ khẩn cấp về an ninh trong trường hợp bị xâm lược. Động thái trên được thực thi sau khi Mỹ công khai tuyên bố Venezuela là “mối đe dọa an ninh quốc gia” và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Luật trên sẽ cho phép Tổng thống Maduro điều hành bằng sắc lệnh để có khả năng đối phó kịp thời với các nguy cơ khẩn cấp về an ninh do Mỹ gây ra.

(Theo AP)

Tin xem nhiều