Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên hợp quốc kêu gọi tìm giải pháp cho cuộc xung đột Syria

12:03, 14/03/2015

Ngày 13/3, tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), người đứng đầu của nhiều tổ chức, cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Chương trình lương thực thế giới (WFP)... đã ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại trước những hậu quả khôn lường cuộc xung đột đẫm máu tại Syria đang gây ra cho nhân dân nước này, cũng như toàn khu vực Trung Đông và nền hòa bình, an ninh thế giới.

Ngày 13/3, tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), người đứng đầu của nhiều tổ chức, cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Chương trình lương thực thế giới (WFP)... đã ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại trước những hậu quả khôn lường cuộc xung đột đẫm máu tại Syria đang gây ra cho nhân dân nước này, cũng như toàn khu vực Trung Đông và nền hòa bình, an ninh thế giới.

Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Bản tuyên bố chung nhận định cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ 5 chưa hề có dấu hiệu giảm bớt về mức độ tàn bạo, khốc liệt, trái lại còn đang làm cho tình hình khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này thêm trầm trọng hơn, tiếp tục gây ra những hậu quả khôn lường đối với người dân.

Tính đến nay, đã có hơn 200.000 người bị chết trong cuộc xung đột đẫm máu và con số này vẫn chưa dừng lại.

Phụ nữ, thanh niên và trẻ em thường xuyên phải đối mặt với bạo lực, bị tước đi các quyền cơ bản của con người, bị bắt cầm súng ngoài ý muốn, tương lai lại hết sức ảm đạm.

Hơn 12 triệu người dân Syria đang sống trong cảnh bần cùng và cần được giúp đỡ khẩn cấp. Theo thống kê chưa đầy đủ, cuộc xung đột đẫm máu và tàn khốc kéo dài đã khiến 3,9 triệu người Syria phải đi lánh nạn ở nước ngoài và hàng triệu người khác đi tản cư trong nước.

Những người ký tên trong bản tuyên bố chung bày tỏ thất vọng trước việc thảm kịch nhân đạo ở Syria tiếp diễn ngày một tồi tệ hơn đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới bỏ qua bất đồng, cùng nhau hợp tác để tìm kiếm giải pháp sớm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu này.

Bản tuyên bố chung cũng kêu gọi tất cả các bên có liên quan tới cuộc xung đột ở Syria chấm dứt ngay mọi hành động đàn áp, bạo lực nhằm vào dân thường, dỡ bỏ rào cản đối với các hoạt động cứu trợ nhân đạo trên toàn lãnh thổ Syria.

Đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc nhấn mạnh nhân dân toàn thế giới đang khẩn thiết kêu gọi chấm dứt ngay cuộc xung đột đẫm máu ở Syria, và yêu cầu tất cả mọi người, mọi quốc gia cùng thể hiện rõ trách nhiệm, thái độ xây dựng trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột này, tái thiết hòa bình, trật tự ở Syria, đưa người dân nước này ra khỏi một thảm họa, và giúp họ có một tương lai tươi sáng hơn.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin xem nhiều