Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyên nhân rơi máy bay Boeing tại Nga là do lỗi phi công

09:11, 20/11/2013

Ủy ban Hàng không quốc tế (IAC), cơ quan được giao điều tra các vụ tai nạn hàng không dân sự trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai sót của phi hành đoàn là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không "RT" tại sân bay Kazan của Nga.

Ủy ban Hàng không quốc tế (IAC), cơ quan được giao điều tra các vụ tai nạn hàng không dân sự trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai sót của phi hành đoàn là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không "RT" tại sân bay Kazan của Nga.

Trong số những người thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Kazan có con trai Tổng thống CH Tatarstan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong số những người thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Kazan có con trai Tổng thống CH Tatarstan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo IAC, các động cơ của chiếc máy bay bị rơi vẫn hoạt động trước khi va chạm với mặt đất.

Không có sự cố thiết bị nào được ghi nhận. Trong khi tiếp đất, phi hành đoàn không thể hoàn thành các thao tác tiêu chuẩn trên đường băng. Ủy ban kỹ thuật MAK tiếp tục làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc máy bay Boeing 737-500 bay từ Moskva tới đã bị rơi tại Kazan hôm 17/11, làm 50 người thiệt mạng, bao gồm 44 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn./.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều