Báo Đồng Nai điện tử
En

Israel thông qua quyết định thả 26 tù nhân Palestine

10:10, 28/10/2013

Ngày 27/10, Israel đã thông qua quyết định phóng thích 26 tù nhân Palestine. Kể từ hồi tháng 8, đây là đợt thả tù nhân thứ hai theo các thỏa thuận trong cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine mới được nối lại dưới sự trung gian của Mỹ.

Tù nhân Palestine vừa được trả tự do gặp lại người thân ở thành phố Ramallah ngày 14/8.
Tù nhân Palestine vừa được trả tự do gặp lại người thân ở thành phố Ramallah ngày 14/8.
Ngày 27/10, Israel đã thông qua quyết định phóng thích 26 tù nhân Palestine. Kể từ hồi tháng 8, đây là đợt thả tù nhân thứ hai theo các thỏa thuận trong cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine mới được nối lại dưới sự trung gian của Mỹ.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quyết định trên được phê chuẩn vào tối 27/10. Tất cả 26 tù nhân Palestine được trả tự do đều thuộc diện trước khi hai bên ký kết thỏa thuận Oslo năm 1993 và đã thụ án tù từ 19-28 năm, trong đó có 21 người đến từ Bờ Tây và những người còn lại từ Dải Gaza.

Ngoài ra, tuyên bố cũng thông báo việc thả tù nhân sẽ diễn ra trong vòng ít nhất 48 giờ kể từ khi danh sách tù nhân được công bố. Trong khi đó, các quan chức Palestine cho biết chưa nhận được danh sách này.

Đợt thả tù nhân lần thứ hai trên nằm trong cam kết trả tự do cho 104 tù nhân Palestine của Chính phủ Israel nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình với chính quyền Palestine. Trước đó, trong đợt phóng thích đầu tiên hồi tháng 8, đã có 26 tù nhân người Palestine được trả tự do.

Hồi tuần trước, một quan chức Israel cho biết kế hoạch phóng thích tù nhân có liên quan tới việc chính quyền Tel Aviv tiếp tục xúc tiến xây dựng thêm nhà định cư cho người Do Thái tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng theo "thỏa thuận" với Palestine.

Tuy nhiên, giới chức Palestine đã ngay lập tức bác bỏ thông tin này đồng thời cực lực phản đối kế hoạch xây nhà định cư của Israel, cho rằng động thái đó có thể làm phương hại các cuộc đàm phán hòa bình mới được nối lại giữa hai bên. Hiện có khoảng 5.000 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù Israel.

Cuộc đàm phán trực tiếp Israel-Palestine đã chính thức được tái khởi động ngày 30/7 vừa qua sau ba năm gián đoạn vì Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Từ đó đến nay, đại diện hai bên đã tiến hành 3 cuộc gặp mặt vào tháng 8 và đầu tháng 9 tại Jerusalem.

Chi tiết các nội dung thảo luận không được các bên công bố rộng rãi tránh ảnh hưởng tới tiến trình hòa đàm.

Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc gặp song phương đầu tiên vào ngày 14/8, Israel đã công bố một kế hoạch xây dựng hơn 2.000 nhà định cư trên phần lãnh thổ chiếm đóng, dẫn tới sự chỉ trích mạnh mẽ của Palestine./.
 
TTXVN
Tin xem nhiều