Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ sẽ mất quyền với các dự án lớn tại Afghanistan

09:10, 28/10/2013

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Washington Post số ra ngày 27/10 nhận định rằng sau khi rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, Mỹ sẽ mất quyền kiểm soát các dự án dân sự trị giá hàng tỷ USD tại quốc gia Nam Á này.

Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường vụ đánh bom khủng bố ở Maidan Shar, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường vụ đánh bom khủng bố ở Maidan Shar, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Washington Post số ra ngày 27/10 nhận định rằng sau khi rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, Mỹ sẽ mất quyền kiểm soát các dự án dân sự trị giá hàng tỷ USD tại quốc gia Nam Á này.

Liên quan đến việc giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan, các chuyên gia Mỹ sẽ chỉ được tiếp cận với 20% lãnh thổ của Afghanistan.

Nhiều dự án sẽ tuột khỏi tầm tay của Mỹ, trong đó có các dự án như lắp đặt tuabin mới tại nhà máy điện ở phía Tây và xây dựng đường cao tốc ở phía Đông Afghanistan.

Theo ước tính của tờ Washington Post, Mỹ sẽ mất khoảng 15 công trình dân dụng lớn trị giá hơn 1 tỷ USD./.

 

 

Tin xem nhiều