Báo Đồng Nai điện tử
En

"Pakistan, Iraq là nơi làm báo nguy hiểm nhất"

11:10, 13/10/2011

Theo báo cáo mới công bố của Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Thế giới (WAN-IFRA), Pakistan và Iraq hiện được coi là nơi có môi trường tác nghiệp nguy hiểm nhất đối với các nhà báo quốc tế.

Xe chở dầu của NATO bị tấn công tại Pakistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Xe chở dầu của NATO bị tấn công tại Pakistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo báo cáo mới công bố của Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Thế giới (WAN-IFRA), Pakistan và Iraq hiện được coi là nơi có môi trường tác nghiệp nguy hiểm nhất đối với các nhà báo quốc tế.
WAN-IFRA cho biết tính tới thời điểm này đã có tổng thể 44 nhà báo thiệt mạng trên khắp thế giới trong năm 2011, thấp hơn so với con số 66 của năm 2010 và 99 của năm 2009.
Trong số đó, có tới 36 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp tại Pakistan. Nơi nguy hiểm thứ hai là Iraq với tổng số sáu nhà báo bị giết hại.
Tính theo khu vực, WAN-IFRA cho rằng khu vực nguy hiểm nhất đối với các nhà báo quốc tế trong năm 2011 là Trung Đông và Bắc Phi, nơi có 16 nhà báo thiệt mạng; và đứng thứ hai là châu Á, với con số tử vong là 15 nhà báo.
Tại châu Mỹ, có tổng số chín nhà báo bị thiệt mạng, trong đó có một nhà báo tự do đến từ Columbia.
Tuyên bố của WAN-IFRA viết: "Các nhân viên báo chí trên khắp thế giới phải đối mặt với nguy cơ bị bạo hành thể xác và tra tấn dưới nhiều hình thức, cả từ các quan chức chính phủ, các nhóm tội phạm hay các nhóm khủng bộ.
Các vụ tấn công diễn ra hàng ngày, và thường gây ra tử vong, nhằm vào các nhà báo lên án các chính phủ, đưa tin về xung đột hay điều tra tội phạm và tham nhũng"./.

Tin xem nhiều