Báo Đồng Nai điện tử
En

AL đề xuất tổ chức hội nghị đối thoại dân tộc của Syria

09:10, 17/10/2011

Trong phiên họp khẩn cấp theo yêu cầu của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Liên đoàn Arập (AL) tối 16-10 đã kêu gọi tổ chức một hội nghị đối thoại dân tộc giữa chính phủ và phe đối lập Syria trong 15 ngày tới tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Trong phiên họp khẩn cấp theo yêu cầu của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Liên đoàn Arập (AL) tối 16-10 đã kêu gọi tổ chức một hội nghị đối thoại dân tộc giữa chính phủ và phe đối lập Syria trong 15 ngày tới tại thủ đô Cairo của Ai Cập.
Trong một thông cáo báo chí, AL cho biết đã quyết định thực hiện các cuộc tiếp xúc cần thiết với Chính phủ Syria và tất cả các phe đối lập nhằm tổ chức một hội nghị đối thoại quốc gia tại trụ sở của AL trong 15 ngày tới. AL cũng quyết định thành lập một uỷ ban cấp bộ trưởng nhằm thúc đẩy tiến trình này. Ủy ban do Qatar đứng đầu, với sự tham gia của Algeria, Sudan, Oman, Ai Cập và Chủ tịch AL Nabil Arabi, sẽ sớm trao cho AL báo cáo chi tiết đánh giá tình hình tại Syria cũng như các đề xuất hành động.
Chủ tịch AL Arabi nêu rõ "không thể tiếp tục giữ im lặng trước tình hình bạo lực đang diễn ra tại Syria", cho rằng ủy ban trên sẽ là cầu nối liên lạc khẩn cấp nhằm thúc đẩy đối thoại giữa phe đối lập với chính quyền Syria. Ông Arabi cho rằng AL và các nước Arập cần thể hiện trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng tại Syria và cần ưu tiên hành động nhằm giúp nước này sớm nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, đáp ứng nguyện vọng của người dân Syria.
Trong khi đó, đại diện của Syria tại AL, ông Youssif Ahmad đã tái khẳng định tình hình an ninh tại nước này đang hướng tới sự yên bình và ổn định, đồng thời tố cáo âm mưu phản loạn chống chính quyền của các nhóm khủng bố vũ trang đứng sau các vụ bạo lực tại Syria. Ông Ahmad nhấn mạnh việc AL ấn định thời điểm tổ chức hội nghị đối thoại nói trên có thể liên quan tới ý đồ của Mỹ và châu Âu nhằm thông qua một nghị quyết về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông Ahmad cũng đả kích các phương tiện truyền thông Arập, cho rằng các cơ quan này đã bóp méo sự thật và kích động bạo lực tại Syria.

(Theo AFP)

Tin xem nhiều