Báo Đồng Nai điện tử
En

Saudi Arabia đề nghị đưa Iran ra trước HĐBA LHQ

10:10, 16/10/2011

Saudi Arabia mới đây đã tiến hành bước đi đầu tiên nhằm buộc Iran phải báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vụ mưu sát Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ, động thái có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt mới chống Iran.

Saudi Arabia mới đây đã tiến hành bước đi đầu tiên nhằm buộc Iran phải báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vụ mưu sát Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ, động thái có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt mới chống Iran.
Báo Asharq al-Awsat ngày 16-10 dẫn một tuyên bố từ phái bộ Saudi Arabia tại LHQ đưa tin: "Phái bộ thường trực của Saudi Arabia tại LHQ đã chính thức đề nghị Tổng Thư ký LHQ thông báo với HĐBA về âm mưu tàn ác này". Saudi Arabia đưa ra quyết định nêu trên sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ gia tăng sức ép để áp đặt "các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất có thể" nhằm vào Iran liên quan tới vụ mưu sát Đại sứ Saudi Arabia tại Washington. Ông Obama cũng tuyên bố "không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào" - cụm từ thường được dùng với hàm ý có thể sử dụng vũ lực.
Trước đó, ngày 11-10, Mỹ tuyên bố đã chặn đứng âm mưu của hai người đàn ông, có quan hệ với các lực lượng an ninh Iran, nhằm ám sát Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ Adel al-Jubeir bằng cách gài bom trong một nhà hàng ở Washington. Các nhà lãnh đạo Iran đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây là âm mưu được bày ra để nhằm cô lập Tehran hơn nữa. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 16-10 tuyên bố Tehran không cần phải sử dụng biện pháp ám sát, đồng thời mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc mới đây của Washington đối với Tehran liên quan vụ mưu sát Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ.

(Theo BBC, AP)
Tin xem nhiều