Báo Đồng Nai điện tử
En

Taliban tuyên bố đã giết 1 con tin Hàn Quốc

10:07, 25/07/2007

Một quan chức cảnh sát hôm 25-7 tiết lộ phiến quân Taliban đã thông báo với ông việc chúng bắn chết một trong 23 người Hàn Quốc bị bắt cóc ở Afghanistan. Trong khi đó, các quan chức phương Tây khẳng định một số con tin đã được phóng thích và chuyển tới một căn cứ quân sự của Mỹ.

Một quan chức cảnh sát hôm 25-7 tiết lộ phiến quân Taliban đã thông báo với ông việc chúng bắn chết một trong 23 người Hàn Quốc bị bắt cóc ở Afghanistan. Trong khi đó, các quan chức phương Tây khẳng định một số con tin đã được phóng thích và chuyển tới một căn cứ quân sự của Mỹ.

Phát ngôn viên Taliban Qari Yousef Ahmadi cho biết một con tin Hàn Quốc đã bị hạ sát lúc 16:00 giờ địa phương (10:30 giờ Việt Nam) hôm nay. Theo Ahmadi, thi thể của nạn nhân bị bỏ lại ở khu Musheky thuộc quận Qarabagh, tỉnh Ghazni, Afghanistan. Các nhà chức trách cho hay họ đang tìm kiếm xác người xấu số này. Quan chức cảnh sát giấu tên nói thêm rằng con tin quá ốm yếu và không thể đi nổi nên bị các tay súng Taliban bắn chết.

Họ hàng các con tin Hàn Quốc đang theo dõi tin tức về người thân trên truyền hình hôm 25/7
Họ hàng các con tin Hàn Quốc đang theo dõi tin tức về người thân trên truyền hình hôm 25/7

Trong khi đó, hai quan chức phương Tây khẳng định một số con tin Hàn Quốc đã được thả và đưa tới căn cứ quân sự Mỹ ở Ghazni. Họ không biết chính xác số người được phóng thích. 

23 người Hàn Quốc, gồm cả 18 phụ nữ, đã bị các tay súng Taliban bắt cóc hôm 19/7 khi xe buýt chở họ đang đi trên đường quốc lộ Kabul-Kandahar, đoạn ngang qua tỉnh Ghazni. Chính phủ Seoul đã cử các đại diện tới Ghazni để đàm phán với quân nổi dậy.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay 8 công dân nước này đã được trả tự do. Một quan chức Afghanistan tham gia thương thuyết tiết lộ những con tin này được thả nhờ một khoản tiền chuộc lớn. Quan chức này cũng xin được giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề và không một quan chức nào khác sẽ xác thực thông tin này.

Người ta nghi ngờ trước đây, các chính phủ nước ngoài đã chi tiền để đổi lấy tự do cho những công dân của họ bị phiến quân bắt giữ ở Afghanistan. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, chính phủ các nước hoặc vẫn giữ im lặng hoặc thẳng thừng bác bỏ suy đoán này.

Theo phát ngôn viên Taliban, chính phủ Afghanistan đã không đáp ứng bất kỳ yêu sách nào của chúng. Tên Ahmadi nói phiến quân đã lên kế hoạch giết thêm một số con tin nữa. Trước đó, 3 hạn chót mà Taliban đưa ra về việc trao đổi tù nhân, đã trôi qua mà không dẫn đến hậu quả nào như chúng cảnh báo. Mặc dù tuyên bố của Ahmadi lần này dường như đúng sự thật nhưng do hắn đã nhiều lần lặp lại một số khẳng định giả dối nên người ta vẫn nghi ngờ tính xác thực của các thông tin đưa ra.

Sau hàng loạt các vụ bắt cóc gần đây (riêng tuần trước có 26 người ngoại quốc bị quân nổi dậy bắt giữ) đã khiến chính phủ Afghanistan cấm người nước ngoài sống ở thủ đô Kabul rời thành phố nếu không có sự cho phép của cảnh sát. Cảnh sát trưởng Kabul Esmatullah Dauladzai đã ra lệnh dựng các trạm kiểm soát tại những cửa ngõ chính vào thủ đô nhằm ngăn chặn những người ngoại quốc rời Kabul mà không thông báo kế hoạch đi lại với họ trước 24 giờ. (Theo AP, Reuters)

Tin xem nhiều