Báo Đồng Nai điện tử
En

Những bóng hồng xạ thủ

10:10, 07/10/2016

Dù thành lập chưa đến 10 năm, song đến nay bộ môn bắn súng của Trường năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh đã có những thành tích đáng nể, đang dần khẳng định vị thế  trong các cuộc thi cấp quốc gia, đồng thời hứa hẹn sẽ là đội ngũ kế thừa đội tuyển nữ bắn súng của tỉnh trong tương lai.

Dù thành lập chưa đến 10 năm, song đến nay bộ môn bắn súng của Trường năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh đã có những thành tích đáng nể, đang dần khẳng định vị thế  trong các cuộc thi cấp quốc gia, đồng thời hứa hẹn sẽ là đội ngũ kế thừa đội tuyển nữ bắn súng của tỉnh trong tương lai.

Các nữ học viên tập treo tạ trên súng.
Các nữ học viên tập treo tạ trên súng.

Trường hiện đào tạo 2 nội dung bắn súng là súng ngắn thể thao 25m và súng ngắn hơi 10m với 7 học viên nữ có tuổi đời còn rất trẻ, từ 14-18 tuổi. Trong số 7 vận động viên nữ đang được đào tạo tại trường hiện có 3 vận động viên nữ đạt danh hiệu kiện tướng quốc gia môn bắn súng.

“Bắn súng là môn thi đấu đòi hỏi phải “vận động” thể lực trong trạng thái “tĩnh” và tinh thần tập trung cao. Vì vậy, vận động viên phải bản lĩnh trong quá trình thi đấu mới mong đạt thành tích cao” - huấn luyện viên Nguyễn Trung Á cho hay.
“Bắn súng là môn thi đấu đòi hỏi phải “vận động” thể lực trong trạng thái “tĩnh” và tinh thần tập trung cao. Vì vậy, vận động viên phải bản lĩnh trong quá trình thi đấu mới mong đạt thành tích cao” - huấn luyện viên Nguyễn Trung Á cho hay.

Một ngày tập luyện của các vận động viên bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, các học viên tập theo giáo án của huấn luyện viên đưa ra, sau đó sẽ nghỉ ăn trưa rồi 14 giờ tập tiếp đến 15 giờ. Sau những buổi tập luyện, các học viên được lên lớp học văn hóa,  sinh hoạt tập trung trong trường. Vừa tập bắn súng vừa học văn hóa, nếu học viên nào có thành tích học văn hóa kém, các huấn luyện viên sẽ không cho tham gia thi đấu đến khi nào thành tích học tập tốt lên.

Kết quả  sau buổi tập của nữ xạ thủ.
Kết quả sau buổi tập của nữ xạ thủ.

Thầy Nguyễn Trung Á, huấn luyện viên bộ môn súng Trường năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh, nhận định môn bắn súng đòi hỏi sự khéo léo, thể lực bản thân, đồng thời cần phối hợp nhịp nhàng từng chuyển động của cơ thể thì viên đạn ra khỏi nòng mới đi đúng mục tiêu.

Để mỗi lượt bắn được “ngọt nòng”, sau mỗi buổi tập các học viên phải lau súng là nhiệm vụ bắt buộc.
Để mỗi lượt bắn được “ngọt nòng”, sau mỗi buổi tập các học viên phải lau súng là nhiệm vụ bắt buộc.

“Ở bộ môn này, vận động viên nữ có lợi là sự khéo léo vốn có của nữ giới. Tuy nhiên, chỉ sự khéo léo không thôi là chưa đủ, cần phải trải qua quá trình rèn luyện tích cực, khoa học và đều đặn. Có người chỉ tập vài tháng là đã có thể đi thi, nhưng có người dù mất cả năm trời vẫn không tiến bộ nhiều” - thầy Nguyễn Trung Á cho biết.

5.Ngoài rèn thể lực như: chạy bộ, hít xà, bài tập treo tạ trên súng, luyện tập tạ tay sẽ giúp vân động viên giữ chắc súng khi ngắm, bắn mục tiêu.
Ngoài rèn thể lực như: chạy bộ, hít xà, bài tập treo tạ trên súng, luyện tập tạ tay sẽ giúp vân động viên giữ chắc súng khi ngắm, bắn mục tiêu.

Trong giải vô địch trẻ môn bắn súng cấp quốc gia được tổ chức ở Hà Nội vào tháng 8 vừa qua, nhà trường có 5 nữ học viên tham gia thi đấu 2 nội dung súng ngắn thể thao 25m, súng ngắn hơi 10m. Kết thúc giải, các học viên của trường đã giành được thành tích 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

 Mỗi khẩu súng hơi trị giá khoảng 60 triệu đồng, phụ tùng thay thế cũng rất hiếm nên huấn luyện viên Nguyễn Trung Á kiêm luôn nhiệm vụ thợ sửa chữa khi súng bị hư hỏng, trục trặc.
Mỗi khẩu súng hơi trị giá khoảng 60 triệu đồng, phụ tùng thay thế cũng rất hiếm nên huấn luyện viên Nguyễn Trung Á kiêm luôn nhiệm vụ thợ sửa chữa khi súng bị hư hỏng, trục trặc.
.Huấn luyện viên Nguyễn Trung Á tổ chức buổi rút kinh nghiệm cho các học viên sau mỗi buổi tập.
Huấn luyện viên Nguyễn Trung Á tổ chức buổi rút kinh nghiệm cho các học viên sau mỗi buổi tập.

Văn Chính - Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều