Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ chặt 61 cây rừng tự nhiên

08:12, 29/12/2019

Liên quan đến thông tin 61 cây rừng tự nhiên do Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu) quản lý bị chặt hạ, sáng 28-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã đến hiện trường kiểm tra vụ việc.

Liên quan đến thông tin 61 cây rừng tự nhiên do Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu) quản lý bị chặt hạ, sáng 28-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã đến hiện trường để kiểm tra vụ việc. Lãnh đạo tỉnh xác định việc chặt hạ số cây rừng trên là có sai phạm nhưng về tính chất, mức độ vi phạm thì phải chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cùng đại diện các sở, ngành khảo sát tại hiện trường cây rừng bị chặt hạ. Ảnh: T.T
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cùng đại diện các sở, ngành khảo sát tại hiện trường cây rừng bị chặt hạ. Ảnh: T.T

Chiều 27-12, ông Lê Việt Dũng, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, đơn vị này đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ chặt hạ 61 cây rừng tự nhiên cho Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

* Thuê người dọn dây leo, chặt cây rừng tự nhiên

Trước đó vào ngày 27-11, qua công tác tuần tra trên địa bàn, Trạm Kiểm lâm Phú Lý (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu) phát hiện hoạt động phát dọn cây bụi, dây leo, chặt hạ cây rừng tự nhiên tại thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33 (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu). Sau khi nhận được thông tin, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành liên quan; đồng thời khẩn trương tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn hành vi trên.

Qua kết quả kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, tại thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33 có tổng diện tích cây rừng tự nhiên 3,72 hécta. Trong đó, diện tích có cây rừng tự nhiên đã bị tác động phát dọn, chặt hạ gần 1 hécta; có 61 gốc cây rừng bị tác động phát dọn, chặt hạ (có lập sơ đồ vị trí và bảng kê đường kính gốc chặt); tổng khối lượng lâm sản được tính sau khi thu hồi 12,628m3 gỗ rừng tự nhiên các loại (428 lóng).

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thừa nhận, đơn vị đã thực hiện việc phát dọn cây bụi, dây leo, chặt hạ cây rừng tự nhiên tại khu vực nói trên nhằm phục vụ cho việc chuẩn bị hiện trường để kịp mùa vụ trồng thí nghiệm các loại cây thuốc bản địa vào đầu mùa mưa năm 2020 theo đề tài cấp quốc gia nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam bộ tại khu bảo tồn.

Vào  tháng  7  và  tháng 11-2019, Khu bảo tồn đã thuê ông Nguyễn Văn Kiệp (34 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) dọn cây bụi, dây leo, chặt cây rừng tự nhiên. Sau đó, ông Kiệp đã gọi thêm anh Lê Hoàng Phú và Huỳnh Văn Công (cùng 23 tuổi, ngụ xã Mã Đà). Qua quá trình làm việc, ông Kiệp, Phú và Công đã thừa nhận dùng cưa máy (do Trạm Kiểm lâm cơ động Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho mượn) và dao phát để chặt số cây trên.

Theo ông Trần Văn Mùi, do tính cấp bách của đề tài cấp quốc gia nên Ban lãnh đạo khu bảo tồn đã nôn nóng dọn dây leo, bụi rậm tại khu vực trên; các cá nhân được giao trực tiếp giám sát dọn dây leo, bụi rậm thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến để cho người làm công phát dọn, chặt hạ một số cây tái sinh do bị dây leo trùm ngọn; đồng thời do suy nghĩ khu đất này không nằm trong quy hoạch 3 loại rừng được bảo vệ nghiêm ngặt (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) mà là rừng nghèo tái sinh nên Khu bảo tồn đã thực hiện việc chuẩn bị hiện trường để trồng cây dược liệu theo đề tài nghiên cứu.

* Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Về vấn đề này, ông Lê Việt Dũng cho rằng, theo hồ sơ tài liệu thu thập tính đến thời điểm báo cáo thì đơn vị khu bảo tồn đã không thực hiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư 27/TT-BNNPTNT ngày 16-11-2018 của Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; không có phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt về địa điểm, diện tích, đối tượng được phép thực hiện đề tài trồng thí nghiệm cây dược liệu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh kiểm tra số cây rừng bị chặt hạ đang được Chi cục Kiểm lâm tỉnh tạm giữ. Ảnh: T.T
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh kiểm tra số cây rừng bị chặt hạ đang được Chi cục Kiểm lâm tỉnh tạm giữ. Ảnh: T.T

“Căn cứ tính chất, mức độ vụ việc qua kiểm tra thì việc tác động phát dọn cây bụi, dây leo và chặt hạ cây rừng tự nhiên trên toàn bộ diện tích gần 1 hécta nói trên đã có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, cần xác minh xử lý theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP, ngày 25-4-2019 của Chính phủ về hành vi phá rừng trái pháp luật nên chúng tôi đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ” - ông Dũng nói.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh đã cử cán bộ Công an tỉnh xuống hiện trường để phối hợp khám nghiệm, xác minh, điều tra vụ việc. “Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự thì công an sẽ khởi tố vụ án để điều tra và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật” - Đại tá Kim nhấn mạnh.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tại Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Thông tri số 12 của Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã nêu rõ không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án đặc biệt cấp thiết do Chính phủ quyết định).

N.A - T.T

Tin xem nhiều