Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm ra kẻ cướp từ chiếc xe Dream

08:05, 05/05/2018

Từ những hình ảnh thu được qua camera an ninh nơi xảy ra vụ án, các trinh sát hình sự đã xác định được thủ phạm gây ra các vụ cướp giật tài sản táo bạo trên địa bàn TP.Biên Hòa trong thời gian qua.

Từ những hình ảnh thu được qua camera an ninh nơi xảy ra vụ án, các trinh sát hình sự đã xác định được thủ phạm gây ra các vụ cướp giật tài sản táo bạo trên địa bàn TP.Biên Hòa trong thời gian qua.

Hình ảnh Nguyễn Quang Lộc và Lê Hồng Phong do camera an ninh ghi lại.
Hình ảnh Nguyễn Quang Lộc và Lê Hồng Phong do camera an ninh ghi lại.

Trung úy Vũ Đình Duy, cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa, cho biết cuối năm 2017, 1 vụ cướp giật tài sản táo bạo đã xảy ra trên địa bàn phường Trảng Dài. Một phụ nữ bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật chiếc giỏ xách bên trong có hàng chục triệu đồng.

* Từ hình ảnh trên camera

Khi tới hiện trường, các trinh sát tiến hành lấy lời khai của bị hại, đồng thời thu thập được một số hình ảnh từ camera an ninh ở gần khu vực xảy ra vụ cướp. Qua đối chiếu cho thấy các đối tượng tình nghi sử dụng xe Dream màu nâu không rõ biển số. Đặc biệt, thanh niên điều khiển chiếc xe có hình xăm trên cánh tay phải. Đối chiếu với một số vụ cướp giật xảy ra trước đó, các trinh sát cũng thu giữ được một số hình ảnh liên quan có chung đặc điểm với nhóm đối tượng trong vụ án này.

Sau khoảng 1 tháng bám sát địa bàn, đến đầu tháng 1-2018, tổ trinh sát của Trung úy Duy bắt đầu có những manh mối về đối tượng tình nghi.

Theo đó, tại một dãy phòng trọ ở KP.2, phường Trảng Dài thường xuyên xuất hiện một số thanh niên tụ tập rất đáng ngờ. Các đối tượng thường lui tới vào lúc chiều tối và rời đi sau đó vài giờ. Điều khiến các trinh sát phải quan tâm đó là trong số những thanh niên thường xuyên lui tới đây có 2 người thường sử dụng chung chiếc xe Dream màu nâu, thường xuyên thay đổi biển số.

* Xác định được 2 tên cướp

Từ những manh mối thu thập được, trinh sát nhận định đây là nhóm thanh niên có liên quan đến băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản trước đó. Bên cạnh việc bố trí lực lượng bám sát địa điểm trên để theo dõi số thanh niên thường xuyên lui tới, tổ trinh sát cũng được tăng cường lực lượng để xác minh lai lịch của những đối tượng này.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hồng Phong và Nguyễn Quang Lộc để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Kết quả điều tra xác định nhóm của Lộc và Phong đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian trinh sát tìm ra 2 đối tượng tình nghi là Nguyễn Quang Lộc (23 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Lê Hồng Phong (24 tuổi, ngụ phường Hố Nai). 2 đối tượng này đều có những hình xăm trên cánh tay phải. Qua hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Lê Hồng Phong có 1 tiền án 9 năm tù về tội giết người. Mới mãn hạn tù được một thời gian, Phong chưa có việc làm và thường tụ tập bạn bè để sử dụng ma túy.

Giữa tháng 1-2018, sau khi thu thập đầy đủ các thông tin liên quan đến Lộc và Phong, tổ trinh sát quyết định bắt giữ 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. “Trước khi thực hiện việc bắt giữ 2 đối tượng này, anh em trinh sát phải cắm chốt tại đây ngay từ buổi sáng. Suốt ngày hôm đó, mọi động thái của Phong đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát” - Trung úy Duy cho biết.

20 giờ ngày 19-1, vẫn như thường lệ tổ trinh sát đang có mặt tại khu vực phòng trọ của Phong thì Lộc xuất hiện. Đến khoảng 22 giờ, Lộc rời phòng trọ của Phong nhưng lần này chỉ đi một mình. Thấy việc ra vào của Lộc có gì đó bất thường nên tổ trinh sát bố trí người tiếp cận và khống chế ngay đối tượng này. Ngay lập tức, một mũi trinh sát khác cũng tiếp cận phòng trọ và bắt giữ Phong cùng một số con nghiện đang có mặt tại đây.

Đối chiếu những hình ảnh và chứng cứ công an thu giữ được, các đối tượng đã không thể chối cãi việc tham gia cướp giật tài sản.

Trần Danh

Tin xem nhiều