Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:04, 23/04/2018

 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa vừa truy tố Hoàng Ngọc Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

* Khi kẻ trộm là bảo vệ

 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa vừa truy tố Hoàng Ngọc Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Tuấn là nhân viên bảo vệ được phân công trực tại kho hàng của Công ty TNHH Saitex (Khu công nghiệp Amata). Ngày 4-6-2017, lợi dụng ngày chủ nhật vắng người, Tuấn lấy trộm chìa khóa kho rồi mở cửa lấy trộm 72kg đinh tán quần jean các loại trị giá hơn 220 triệu đồng. Đến khi công ty phát hiện thì Tuấn bỏ trốn. Ngày 30-10-2017, Tuấn bị công an bắt.

Tố Tâm

* Lừa đảo bán bò

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đang thụ lý hồ sơ để đưa ra xét xử đối với Lê Văn Bướm (42 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 12-12-2017, Bướm sử dụng xe máy gắn biển số giả 60B1-342.00 đến gia đình bà Phún Nhì Mùi (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) thỏa thuận mua 2 con bò thịt với giá 50 triệu đồng. Sau đó, đối tượng liên hệ ông Võ Thế Dũng rồi nhận mình là con trai của bà Mùi, cần tiền nên bán 2 con bò với giá hơn 36 triệu đồng. Khi ông Dũng đi ra phía sau nhà bắt bò thì Bướm cầm tiền lên xe bỏ chạy. Phát hiện sự việc, gia đình bà Mùi cùng người dân đuổi theo bắt đối tượng lừa đảo giao cho công an xử lý.

Phạm Huệ

* Giả xe khách để móc túi hành khách

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự Nguyễn Hữu Đào (62 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) cùng đồng bọn về tội trộm cắp tài sản.

Vào ngày 14-10-2017, Đào cùng đồng bọn thuê xe tự lái đi từ huyện Xuân Lộc đến TP.Hồ Chí Minh giả làm xe khách để đón khách ven đường. Khi đến chợ nhỏ thuộc xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) thì đón chị L.T.G. (xã Xuân Hiệp) đi TP.Biên Hòa. Trong lúc chị G. ngồi lên xe, nhóm của Đào đã dàn cảnh móc túi lấy trộm 1 triệu đồng cùng điện thoại của chị G. Đi thêm một đoạn, nhóm Đào yêu cầu chị G. xuống xe vì lý do xe phải chờ khách quen hơi lâu.

Với thủ đoạn trên, nhóm của Đào đã thực hiện hơn 5 vụ trộm với số tiền chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng và nhiều điện thoại di động.

Tố Tâm

* Dính “bẫy” vì mua xe qua mạng

Thượng úy Võ Thế Tiến, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa, cho biết thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin rao bán xe máy thanh lý, bán xe máy giá rẻ nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực tế đã có nhiều người bị “sập bẫy” của kẻ gian do ham mua xe giá rẻ.

Cụ thể như trường hợp anh D.X.N. (ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Thông qua tài khoản facebook có tên “Xe nhập Minh Hoàng 2017”, anh N. liên hệ với người tên Bùi Minh Hoàng để mua chiếc xe máy SH mode màu đỏ với giá 13,5 triệu đồng (rẻ hơn giá thị trường).

Đúng theo thỏa thuận, ngày 16-3, anh N. đã chuyển 1,5 triệu đồng cho Bùi Minh Hoàng qua số tài khoản ngân hàng của Hoàng để đặt cọc. Đến ngày 19-3, Hoàng gọi điện báo cho anh N. đã có xe và yêu cầu anh chuyển tiếp 12 triệu đồng vào tài khoản của Hoàng. Sau khi chuyển đủ số tiền 13,5 triệu nhưng đợi mãi không thấy người bán gửi xe cho mình, liên lạc thì không được, biết mình bị lừa anh N. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Hạnh Luân

* Tìm chủ nhân 20 triệu đồng vô chủ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang điều tra vụ đánh bạc ăn tiền tại nhà Bùi Văn Lanh (41 tuổi, ngụ ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa).

Ngày 26-12-2017, kiểm tra tại nhà Lanh, Công an TP.Biên Hòa phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng tham gia đánh bạc. Công an cũng phát hiện, thu giữ số tiền 20 triệu đồng, loại mệnh giá 500 ngàn đồng tại cửa nhà vệ sinh, cách vị trí các đối tượng đánh bạc khoảng 10m nhưng không có ai thừa nhận.

Để có cơ sở xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật, Công an TP.Biên Hòa thông báo ai là chủ sở hữu số tiền trên đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát hình sự  (02513.825.098) hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Chinh (0908.263.047) để được giải quyết theo quy định.

An An

Tin xem nhiều