Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:12, 04/12/2017

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất vừa ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Văn Võ (24 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) về tội hiếp dâm trẻ em.

* Truy tố bị can hiếp dâm trẻ em

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất vừa ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Văn Võ (24 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Võ và cháu V. (15 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) có tình cảm với nhau, nhưng vì gia đình ngăn cản nên V. không qua lại với Võ nữa. Không chịu chia tay, Võ vẫn tìm cách níu kéo chuyện tình cảm. Tối 3-10, thấy cháu V. cùng bạn đến chùa Phổ Duyên (xã Hưng Lộc) chơi, Võ đòi chở V. đi chơi nhưng V. không chịu. Thấy V. cùng bạn lấy xe về nhà, Võ chạy theo bế V. lên xe của mình rồi khống chế, chở V. đến một nhà nghỉ ở xã Hưng Lộc để tiến hành giao cấu, bất chấp sự chống cự của V.

Được bạn của V. báo tin, gia đình V. yêu cầu Võ phải chở cháu V. về, sau đó đến Công an huyện Thống Nhất trình báo sự việc. Qua xác minh, Công an huyện Thống Nhất đã bắt giữ Võ.

Tố Tâm

* Cụ già trồng cần sa

Công an huyện Định Quán đang lập hồ sơ xử lý ông Võ Văn Tư (87 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phú Hòa, huyện Định Quán) về hành vi trồng trái phép cây cần sa.

Trưa 1-12, lực lượng phối hợp giữa Công an huyện Định Quán và Công an xã Phú Hòa bắt quả tang nhà ông Tư có trồng trái phép cây cần sa,  thu giữ 14 cây cần sa cao khoảng 30cm, 24 gói cần sa khô trọng lượng 40g và 1 gốc cây cần sa khô cao 50cm.

Hạnh Luân

* Khai thác đá không phép lúc nửa đêm

Rạng sáng 28-11, tại thửa đất thuộc ấp 6, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom, do ông Phạm Việt Hà, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom làm chủ), Công an huyện Trảng Bom phối hợp UBND xã Sông Trầu tiến hành kiểm tra, phát hiện 1 xe múc hiệu Hyundai đang múc đá cục đổ lên xe tải ben biển số 60C-374.10 (do tài xế Nguyễn Duy Lợi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu điều khiển) nhằm mục đích vận chuyển đi bán.

Làm việc với cơ quan công an, ông Hà thừa nhận hoạt động khai thác đá không có giấy phép. Công an huyện đã lập biên bản tạm giữ xe ben để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 27-11, tại thửa đất rộng khoảng 500m2 của ông Bùi Văn Bốn (ở ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom), lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 1 xe cuốc và 2 xe tải ben đang hoạt động khai thác và vận chuyển đất trái phép.

Qua làm việc, ông Bốn trình bày khai thác đất để san lấp mặt bằng cho người quen. Công an huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ 1 xe cuốc, 2 xe tải ben để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngựa quen đường cũ

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng (31 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28-11, trên đường đi làm về ngang nhà anh Trần Thanh Duy (ngụ ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom), Hùng thấy 2 cháu gái con anh Duy (khoảng 6-8 tuổi) đang chơi trước nhà. Do đang thiếu nợ, Hùng đã nảy sinh ý định bắt cóc con anh Duy để kiếm tiền trả nợ. Để thực hiện kế hoạch bắt cóc, Hùng đi mua bã thuốc chó và một số dụng cụ, như: kìm, tua vít, băng keo trong, bao tay, võng dù… để đi gây án.

Tối 30-11, sau khi viết tờ giấy với nội dung thông báo cho gia đình anh Duy biết việc bắt cóc con anh Duy để đòi tiền chuộc 200 triệu đồng, Hùng bỏ các dụng cụ gây án vào cốp xe máy rồi đi xe máy đến nhà anh Duy. Thấy con chó nằm ở hiên nhà, Hùng ném bả thuốc cho con chó ăn rồi đi tìm chỗ ngủ, đợi chó ăn bả chết thì đột nhập vào nhà.

Đến 4 giờ 30 ngày 1-12, quay trở lại nhà anh Duy thấy con chó đã chết, Hùng dùng kìm cắt hàng rào thép B40 rồi đột nhập vào nhà theo một lỗ hổng ở cửa sau. Tuy nhiên, khi Hùng đưa 2 chân qua lỗ hổng để đột nhập vào nhà thì bị anh Duy phát hiện, nắm 2 chân Hùng rồi tri hô người dân xung quanh đến bắt Hùng giao cơ quan công an xử lý.

Được biết, Hùng đã có tiền án về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều