Báo Đồng Nai điện tử
En

Băng trộm đột nhập sa lưới pháp luật

12:12, 07/12/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng: Nguyễn Quyết An (25 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Nguyễn Tấn Đạt (20 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (25 tuổi), Trần Nhật Hoàng (20 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (25 tuổi), đều ngụ xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng: Nguyễn Quyết An (25 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Nguyễn Tấn Đạt (20 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (25 tuổi), Trần Nhật Hoàng (20 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (25 tuổi), đều ngụ xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Không nghề nghiệp ổn định, nhóm đối tượng này rủ nhau đi cạy cửa, phá khóa nhà dân để đột nhập lấy trộm xe máy, ti vi, máy tính... Trước khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt cả chục vụ đột nhập lấy trộm tài sản.

* Tuần tra phát hiện kẻ trộm

Vào đầu tháng 11-2015, trong lúc đi tuần tra kiểm soát, Công an xã Phước Tân phát hiện trong nhà Nguyễn Tấn Đạt (tổ 18, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân) cất giấu một chiếc ti vi nghi tài sản trộm cắp nên đã mời Đạt về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, Đạt khai chiếc ti vi này vừa mới trộm được. Cùng thời gian này, Công an xã Phước Tân đã tiếp nhận Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Quyết An đến đầu thú. Cả hai khai đã cùng với Đạt thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Phước Tân đã chuyển giao các đối tượng cùng tang vật đến Công an TP.Biên Hòa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 9-2015 đến đầu tháng 11-2015, nhóm trộm này đã thực hiện 12 vụ đột nhập, lấy trộm 6 xe máy, 4 ti vi, 1 máy tính tiền, 1 đầu đĩa…, tổng trị giá tài sản là gần 100 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, 3 đối tượng: Đạt, An và Phát khai đã cùng với một số đối tượng thực hiện nhiều vụ cạy phá cửa nhà dân đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. “Phi vụ” gần nhất mà nhóm này thực hiện vào khoảng 1 giờ ngày 3-11. Theo đó, Đạt cùng Nguyễn Thành Trung đã phá khóa cửa nhà anh Nguyễn Tùng Danh (ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để đột nhập vào nhà lấy trộm 1 ti vi 23 inch trị giá hơn 2,4 triệu đồng. Khi cả bọn đem chiếc ti vi này về nhà Đạt giấu thì bị Công an xã Phước Tân phát hiện, thu giữ.

* Thực hiện hàng chục vụ đột nhập

Theo cơ quan điều tra, nhóm trộm này thường chọn thời gian đêm khuya, hoặc lúc chủ nhà đi vắng để đột nhập nhằm tránh bị phát hiện. Khi gây án, các đối tượng này không đi chung cả bọn, mà chỉ 1-2 đối tượng trong nhóm đi “ăn hàng” riêng lẻ, hoặc 1 đối tượng trong nhóm móc nối với đối tượng khác đi gây án. Tài sản trộm được, bọn trộm bán ngay, hoặc đem cầm lấy tiền chia nhau.

Trước đó, vào rạng sáng 24-10, Phát cùng Trung đã đột nhập vào nhà anh Trần Văn Đông (ngụ KP.7, phường Long Bình) lấy trộm 1 ti vi, 1 đầu đĩa trị giá hơn 5 triệu đồng. Số tài sản này, bọn trộm đem bán được 900 ngàn đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Không chỉ đột nhập nhà dân, nhóm của Đạt còn tìm đến các trường học, nhà nghỉ để trộm tài sản.

Tháng 10-2015, Hoàng cùng đối tượng tên Thành (chưa rõ lai lịch) đột nhập vào Trường tiểu học Phước Tân lấy trộm 1 ti vi rồi đem bán được 2 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 9-2015, Hoàng cùng đối tượng tên Thời (chưa rõ lai lịch) đột nhập vào một trường mầm non ở phường An Bình lấy trộm 1 xe máy, đem bán được 2 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm trộm này còn gây án ở các quán cà phê, chốn đông người… Cụ thể, khoảng tháng 9-2015, các đối tượng: Hoàng, Đạt, Trung và Thời đã thực hiện 3 vụ đột nhập vào các quán cà phê: H.T., T. (KP.7, phường Long Bình), Đ.V. (KP.11, phường An Bình) lấy trộm 1 xe máy, 1 ti vi, 1 máy tính và 1 điện thoại di động.

Ngoài các đối tượng đã bị bắt giữ, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Trần Danh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều