Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục siết xe quá tải

10:06, 24/06/2015

Tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm 2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu tất cả các địa phương trong tháng 6-2015 phải tổ chức ký cam kết xử lý xe quá tải, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm ATGT.

Tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm 2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu tất cả các địa phương trong tháng 6-2015 phải tổ chức ký cam kết xử lý xe quá tải, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm ATGT.

Xe tải ben chạy trên đường Võ Nguyên Giáp.
Xe tải ben chạy trên đường Võ Nguyên Giáp.

Từ đầu năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 233 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 159 người, bị thương 184 người. So với cùng kỳ năm ngoái, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương (giảm hơn 25% số vụ, hơn 42% số người chết và người bị thương giảm gần 8,5%).

* Nỗ lực kéo giảm tai nạn

Để đạt được kết quả tích cực đó, các sở, ban, ngành và địa phương đã có nhiều biện pháp, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Công tác phối hợp kiểm tra ATGT đường bộ, đường thủy được tiến hành nghiêm túc, kiểm tra và bổ sung biển báo hiệu giao thông, sửa chữa đèn tín hiệu, các “điểm đen” giao thông được khắc phục kịp thời.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình cầu vượt đường sắt ở TX.Long Khánh, cầu Hóa An, cầu vượt ngã tư Amata, hầm chui Tam Hiệp, đoạn cao tốc Long Thành - Dầu Giây… không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, mà còn góp phần đảm bảo ATGT”.

Mặc dù TNGT toàn tỉnh 6 tháng đầu năm giảm sâu cả 3 mặt, nhưng vẫn còn một số địa bàn diễn biến phức tạp, TNGT trong quý II tăng hơn so với quý I. Trong đó, huyện Vĩnh Cửu tăng 7 vụ, khiến 30 người chết, xảy ra một vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên đường thủy làm 3 người chết vào ngày 7-6. Số vụ tai nạn trên các tuyến đường giao thông cấp huyện, xã do địa phương quản lý thiếu an toàn, số vụ và số người chết tăng cao trên 65%.

Ngoài ra, nạn đua xe trái phép lại tái diễn. Nhiều vụ đua xe ở TP.Biên Hòa không chỉ gây cản trở giao thông, mà còn khiến người dân bức xúc. Các đối tượng tổ chức các đợt đua xe táo tợn ngay cả ban ngày, nhưng lực lượng chức năng không kịp thời ngăn chặn.

* Tiếp tục siết xe quá tải

Đặc biệt, tình trạng xe tải chở đá xây dựng từ các mỏ đá đi trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) gây tai nạn chết người khiến vấn đề ATGT tại đây trở nên “nóng” hơn và khiến người dân bức xúc. Chỉ trong thời gian ngắn, tại đây lực lượng chức năng đã xử lý hơn 200 trường hợp quá tải trọng, quá khổ và thu phạt trên 300 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của 37 trường hợp vi phạm. Mới đây, tuyến đường vào mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân) đã được cắm biển báo giảm tải trọng các loại xe xuống còn 30 tấn; giảm tốc độ các phương tiện ô tô xuống 30km/giờ; tăng khoảng cách giữa 2 xe cùng chiều lên 30m.

Một số dự án trọng điểm trên các tuyến đường tỉnh, các chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý giao thông vẫn chưa đảm bảo ATGT trong quá trình thi công. Mới đây, vào ngày 17-6, 2 trẻ đã tử vong do rơi xuống hố sâu của công trình nâng cấp, mở rộng tuyến tỉnh lộ 25A đi qua địa bàn xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch).

Theo ông Phạm Anh Dũng, Quyền Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, hiện đã có chủ trương xây dựng đường chuyên dùng chuyên chở vật liệu xây dựng ở xã Phước Tân có chiều dài 7,4km, bắt đầu từ quốc lộ 51 dẫn vào các khu mỏ đá ở xã Phước Tân. Dự kiến đến tháng 8-2015, UBND TP.Biên Hòa sẽ làm xong công tác thẩm định giá và giải phóng mặt bằng; khoảng quý III sẽ khởi công xây dựng dự án và đưa vào sử dụng trong năm 2016.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cho biết, công tác kiểm soát vi phạm quá tải trong thời gian qua được tăng cường và xử lý nghiêm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý gần 18 ngàn trường hợp xe tải vi phạm trật tự ATGT đường bộ, trong đó lập biên bản xử lý gần 1,5 ngàn xe vi phạm quá tải trọng cho phép, chủ yếu vi phạm quá tải thiết kế của xe và buộc hạ tải hơn 1 ngàn trường hợp.

Lực lượng thanh tra giao thông cũng tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn xử lý các phương tiện chở hàng quả tải, quá khổ cầu đường. Qua đó, đã lập biên bản vi phạm hành chính trên 2 ngàn trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước gần 5 tỷ đồng.

Theo ghi nhận từ thực tế của các cơ quan chức năng, nhiều xe đã chở bằng thùng chứa hàng, có phủ bạt, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện vi phạm chở quá tải trọng cầu, đường từ 10-60% và quá trọng tải thiết kế 100%, thậm chí 200%. “Còn 42 doanh nghiệp, hợp tác xã, bến bãi chưa ký cam kết xếp hàng đúng tải trọng xe, chứng tỏ việc vi phạm vẫn còn xảy ra. Với những đơn vị này, lực lượng chức năng càng phải tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa…” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh.

Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều