Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ "Một người bị thương nghi do bị truy đuổi?": Ngã xe không do công an đánh

12:06, 03/06/2014

Liên quan đến vụ một người đi xe máy bị thương nghi do bị công an truy đuổi (Báo Đồng Nai phản ảnh ngày 5-5), Công an huyện Long Thành vừa có văn bản phản hồi đến Báo Đồng Nai.

Liên quan đến vụ một người đi xe máy bị thương nghi do bị công an truy đuổi (Báo Đồng Nai phản ảnh ngày 5-5), Công an huyện Long Thành vừa có văn bản phản hồi đến Báo Đồng Nai.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 4-5, trong lúc đang làm nhiệm vụ giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường trên quốc lộ 51 (đoạn thuộc ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành), đồng chí Cao Hữu Nhân, cán bộ Đội Cảnh sát trật tự - cơ động Công an huyện Long Thành phát hiện anh Trương Văn Hạnh (22 tuổi, ngụ xã Phước Thái) điều khiển xe máy với tốc độ cao, lấn qua làn đường xe ô tô, đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng quy cách nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Do anh Hạnh chạy xe với tốc độ cao, khoảng cách giữa xe anh Hạnh với chỗ đồng chí Nhân đứng ra hiệu lệnh rất gần, nên người anh Hạnh đã va vào cánh tay đồng chí Nhân đang cầm gậy điều khiển giao thông, làm gậy rơi xuống đất. Lúc này anh Hạnh thắng xe gấp nên xe loạng choạng và tự ngã xuống đường. Anh Hạnh đã được đồng chí Nhân và người dân xung quanh đưa đi bệnh viện điều trị với chấn thương ở đầu.

Ngày 9-5, anh Hạnh đã xuất viện. Sau đó, qua làm việc với cơ quan công an, anh Hạnh thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời khẳng định tổ công tác của Công an huyện Long Thành không dùng gậy điều khiển giao thông đánh vào

người anh.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, anh Hạnh cho biết, trong lúc anh đang điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 51, thì bất ngờ lực lượng công an tuần tra đuổi đánh từ phía sau, khiến anh bị ngã.

P.V

 

 

 

 

Tin xem nhiều