Báo Đồng Nai điện tử
En

Giận con, chém cha

11:09, 06/09/2013

Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt bị cáo Trần Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) 15 năm tù về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt bị cáo Trần Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) 15 năm tù về tội giết người.

Tối 4-6-2012, sau khi đã uống rượu, Hiếu đến nhà hàng xóm Nguyễn Văn Dũng chơi. Tại đây, Hiếu đã xô xát với anh Nguyễn Văn Thắng (con ông Dũng) và được ông Dũng can ngăn. Trong lúc say rượu, Hiếu nổi máu côn đồ nên chụp con dao phát cỏ ngay góc tường nhà ông Dũng và chém ông một nhát vào đầu, khiến nạn nhân bất tỉnh. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông Dũng thoát chết, nhưng bị thương tật với tỷ lệ 56%.

Riêng Hiếu, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 30-12-2012, Hiếu bị công an bắt theo quyết định truy nã.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều