Báo Đồng Nai điện tử
En

Hung hăng, 2 bị cáo lãnh án nặng

09:08, 07/08/2013

Tòa án nhân dân TX.Long Khánh đã xử phạt 2 bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1992, ngụ xã Bảo Quang, TX.Long Khánh) 6 năm tù, Nguyễn Đình Tất Chủy (SN 1993, ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh) 4 năm 6 tháng tù, cùng về tội cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân TX.Long Khánh đã xử phạt 2 bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1992, ngụ xã Bảo Quang, TX.Long Khánh) 6 năm tù, Nguyễn Đình Tất Chủy (SN 1993, ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh) 4 năm 6 tháng tù, cùng về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 4-11-2012, Minh, Chủy, Trần Minh Tương… đến quán cà phê Thiên Trang (ở xã Bảo Vinh) uống nước. Do có quen biết với Tương nên trong lúc trò chuyện, nhân viên phục vụ quán Nguyễn Thị Huỳnh Mai có nói đùa với Tương: “Biến đi cho đẹp trời”. Cho là Mai hỗn láo, Minh đã cầm chai bia đập vào mặt Mai, Chủy cũng cầm ly thủy tinh đập vào mặt Mai, khiến cô bị thương ở mặt, với tỷ lệ thương tật đến 41%.

Thanh Giang

 

 

 

Tin xem nhiều