Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

09:08, 07/08/2013

* Mượn xe rồi chiếm

Lợi dụng chỗ quan hệ đồng hương, sáng 30-7, Trần Minh Tiếng (18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) hỏi mượn xe máy của anh Trần Văn Vui để đi rút tiền trong thẻ ATM.

* Mượn xe rồi chiếm

Lợi dụng chỗ quan hệ đồng hương, sáng 30-7, Trần Minh Tiếng (18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) hỏi mượn xe máy của anh Trần Văn Vui để đi rút tiền trong thẻ ATM. Sau khi mượn được xe, Tiếng đem đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy 5,5 triệu đồng và bỏ trốn. Ngày 6-8, Tiếng quay lại xã Tam Phước thì bị anh Vui phát hiện, báo công an bắt giữ.

Cùng ngày 6-8, Công an TP.Biên Hòa bắt giữ Nguyễn Tấn Cường (26 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trưa 28-7, Cường đến phòng trọ của chị Phạm Minh Tuyết Loan (22 tuổi, tạm trú xã Hóa An, TP.Biên Hòa) hỏi mượn chiếc xe máy để đi công chuyện. Sau đó, Cường đã mang xe đến TP.Hồ Chí Minh bán lấy tiền tiêu xài.

* Đâm người vì mâu thuẫn

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ ông Nguyễn Văn Tươi (58 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều 6-8, tại ấp Thuận Trường, xã Sông Thao (huyện Trảng Bom), do mâu thuẫn cá nhân, ông Tươi đã dùng dao đâm ông Đoàn Minh Tâm (45 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) 2 nhát gây thương tích.

* Bắt kẻ trộm heo

Công an huyện Thống Nhất đang tạm giữ Nguyễn Đức Tùng (29 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 5-8, Tùng đột nhập vào trại heo của anh Trần Lê Duy (tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) để trộm cắp heo. Khi Tùng đang bắt trộm heo thì bị chủ nhà và người dân phát hiện, bắt giao công an. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận, ngày 4-8, Tùng cùng một người tên Tuấn đã đột nhập vào trại heo của anh Duy bắt trộm 10 heo con để bán lấy tiền chia nhau.

B.Vũ

 

Tin xem nhiều