Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự... đó đây

08:02, 19/02/2012

* Quá nông nổi...

Do bị mẹ nghi ngờ lấy trộm tiền, lúc 9 giờ ngày 18-2, nhân lúc mọi người vắng nhà, cháu N.N.B.Tr. (SN 1999, ngụ tại KP10, phường An Bình, TP.Biên Hòa) đã dùng dây thắt cổ tự tử.

* Quá nông nổi...

Do bị mẹ nghi ngờ lấy trộm tiền, lúc 9 giờ ngày 18-2, nhân lúc mọi người vắng nhà, cháu N.N.B.Tr. (SN 1999, ngụ tại KP10, phường An Bình, TP.Biên Hòa) đã dùng dây thắt cổ tự tử. Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, gia đình cam kết không giải phẫu tử thi và nhận xác mai táng.

* Vờ hỏi mua đồ rồi cướp

Lúc 14 giờ ngày 17-2, có một đôi nam nữ vào shop quần áo của chị Nguyễn Thạnh Thiên Hà (tại KP7, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) hỏi mua một chiếc áo. Sau khi lựa chọn, người phụ nữ kêu chị Hà gói một chiếc áo và tính tiền. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chị Hà sơ hở, gã thanh niên bất ngờ dùng tay kẹp cổ, dán keo vào miệng và cột tay chân chị Hà lại rồi cướp lấy 1 laptop, 1 máy Ipad và 1 túi xách đựng 7 triệu đồng.

* Bị bắt vì bán ma túy

Chiều 18-2, tại ấp 6, xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ), Công an huyện Cẩm Mỹ bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1985) và Lương Công Duy (SN 1991), cả hai cùng ngụ ở xã Xuân Tây) đang bán trái phép chất ma túy cho Trần Trọng Chinh (SN 1987, ngụ ở xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ), thu giữ 8 tép heroin và 200 ngàn đồng. Khám xét nơi ở của Long, công an thu giữ thêm 1 cục heroin.

* Cưa máy cũng trộm

Công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Tân (SN 1994), Nguyễn Văn Thụ (SN 1991), cả hai cùng ngụ ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, ngụ ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 18-2, lợi dụng gia đình anh Trần Đình Hùng (SN 1977, ngụ ấp 1, xã Hiếu Liêm) đi vắng, 3 đối tượng: Tân, Thụ và Tuấn đã đột nhập vào nhà anh Hùng lấy trộm 2 máy cưa (khoảng 19 triệu đồng) mang lên TP.Biên Hòa bán lấy tiền chia nhau.

Hạnh Duyên - B - H

 

Tin xem nhiều