Báo Đồng Nai điện tử
En

Đường cùng của kẻ nghiện

08:02, 19/02/2012

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ các đối tượng Bùi Kim Hải (SN 1989, ngụ tại phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1987, ngụ tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Là những đối tượng nghiện đã được đưa vào trung tâm cai nghiện, thế nhưng khi trở về cộng đồng, Hải và Phúc vẫn tiếp tục tìm đến ma túy và trở thành tội phạm.

 

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ các đối tượng Bùi Kim Hải (SN 1989, ngụ tại phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1987, ngụ tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Là những đối tượng nghiện đã được đưa vào trung tâm cai nghiện, thế nhưng khi trở về cộng đồng, Hải và Phúc vẫn tiếp tục tìm đến ma túy và trở thành tội phạm.

Hải và Phúc lại bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
Hải và Phúc lại bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Tháng 11-2009, do nghiện ma túy nên Hải và Phúc bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện Xuân Phú (huyện Xuân Lộc). Tháng 11-2011, khi hết thời gian cai nghiện, giáo dục ở trung tâm, Hải và Phúc được cho về cộng đồng. Nhưng, trở lại địa phương chưa lâu, cả hai lại tái nghiện, khi bị đám bạn nghiện cũ rủ rê hút chích.

Biết con mình quay lại với ma túy, gia đình Hải đã tìm mọi cách can ngăn. Tuy nhiên, khi cơn nghiện nổi lên, Hải đã phản ứng lại những lời khuyên răn của mẹ bằng cách dùng dao uy hiếp để xin tiền. Trước hành động ngang ngược của đứa con bất hiếu, người dân xung quanh đã kịp thời báo công an đến giải quyết. Ngày 17-2, khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường Bửu Hòa đã đến nhà triệu tập đối tượng lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ngoài việc thừa nhận có hành vi gây rối tại địa phương, Hải còn khai nhận đã cùng với Phúc thực hiện một số vụ cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa và các vùng lân cận để kiếm tiền sử dụng ma túy. Trên cơ sở những lời khai của Hải, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cả hai đều khai nhận, ngày 9-2, để kiếm tiền mua ma túy sử dụng, Hải và Phúc bàn tính chuyện đi cướp giật tài sản người đi đường. Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi phát hiện chị Nguyễn Thị Tho (SN 1970, quê ở tỉnh Quảng Nam) đi xe máy một mình trên đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn thuộc ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa), Hải cùng với Phúc đã ép xe, giật của chị Tho chiếc giỏ xách bên trong có 260 ngàn đồng, điện thoại di động, 27 tờ vé số chưa xổ, 3 tờ vé số trúng giải 300 ngàn đồng, 1 tờ vé số trúng giải 200 ngàn đồng. Tiền và tài sản cướp giật được, các đối tượng đều mua ma túy sử dụng. Riêng tên Phúc còn đổi 3 tờ vé số trúng thưởng từ vụ cướp để lấy 300 ngàn đồng.

Ngoài vụ cướp giật trên, cả hai còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trước khi bị bắt, như: trộm gà, sắt vụn, thuốc lá ở khu vực huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Số tài sản trộm được, các đối tượng đều dùng vào việc mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Ngoài Hải và Phúc, tham gia các vụ trộm cắp trên còn có một số đối tượng khác (chưa xác minh lai lịch), hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt.

Một điều tra viên tham gia giải quyết vụ án nhận định, khi đã sử dụng ma túy và trở thành con nghiện thì không ít người sẽ phạm vào một tội danh nào đó. Thường thì các đối tượng sẽ từ sử dụng chuyển sang mua bán ma túy để kiếm lời, hoặc có thể tìm cách trộm cắp, cướp giật tài sản để có tiền sử dụng ma túy. Cán bộ điều tra này nhấn mạnh: “Từ sử dụng ma túy đến con đường phạm tội rất ngắn. Khi phát hiện con em bị nghiện ma túy, các bậc phụ huynh cần có biện pháp quản lý chặt mới ngăn được con đường phạm tội của con em mình”.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều