Báo Đồng Nai điện tử
En

Ổn định thị trường sau Tết

11:02, 24/02/2021

Để ổn định thị trường sau Tết, hiện nhiều chợ và trung tâm thương mại, siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng mới, triển khai các chương trình bình ổn giá, khuyến mãi... Đồng thời, nhiều đơn vị triển khai các hình thức mua sắm online để phục vụ người dân.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn Đồng Nai, giá các loại rau xanh, trái cây, thực phẩm dịch vụ ăn uống... tăng 5-20% trong dịp Tết vừa qua. Để ổn định thị trường, nhiều chợ và trung tâm thương mại, siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng mới, triển khai các chương trình bình ổn giá, khuyến mãi... cho dịp sau Tết. Đồng thời, nhiều đơn vị triển khai các hình thức mua sắm online để phục vụ người dân.

Người dân chọn mua các loại rau xanh tại khu vực chợ Biên Hòa. Ảnh: L.Phương
Người dân chọn mua các loại rau xanh tại khu vực chợ Biên Hòa. Ảnh: L.Phương

* Giá cả dần trở lại bình thường, sức mua chững lại

Theo Sở Công thương, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 19-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý 2020 đến mùng 8 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021), hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh phong phú, đa dạng; giá một số mặt hàng như thịt, rau quả, hoa tươi tăng 5-20% so với ngày thường do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết. Đến nay, giá nhiều mặt hàng bắt đầu trở lại ổn định so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Tại các chợ Biên Hòa, Long Thành, Long Khánh và Phương Lâm, giá các loại thịt heo đã giảm từ 10-30 ngàn đồng/kg so với cao điểm trước Tết. Đơn cử, thịt heo nạc hiện có giá từ 130-140 ngàn đồng/kg, thịt ba rọi 140-160 ngàn đồng/kg, thịt đùi 120-140 ngàn đồng/kg...

Hiện nay, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: yêu cầu khách hàng, tiểu thương, nhân viên đeo khẩu trang; tiến hành vệ sinh khử khuẩn thường xuyên tại các khu dịch vụ, bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho khách hàng; tăng cường tuyên truyền các thông tin, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Trong khi đó, nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm nhìn chung vẫn giữ giá ổn định, ít có biến động trong thời gian qua. Cụ thể, giá thịt bò phi-lê hiện từ 300-370 ngàn đồng/kg, thịt bắp 250-330 ngàn đồng/kg; thịt gà công nghiệp làm sẵn 45-50 ngàn đồng/kg. Các loại cá diêu hồng 55-65 ngàn đồng/kg, cá lóc 55-75 ngàn đồng/kg. Đối với các loại rau, củ, quả: bắp cải có giá từ 6-20 ngàn đồng/kg, khoai tây từ 15-30 ngàn đồng/kg, cà rốt 10-30 ngàn đồng/kg, bí xanh 6-20 ngàn đồng/kg, bí đỏ 10-15 ngàn đồng/kg...

Ông Hồ Đức Tân, đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (H.Thống Nhất) chia sẻ, hiện nay nguồn hàng nông sản, trái cây tại chợ đã trở về ổn định so với dịp trước Tết, lượng nông sản, trái cây đổ về chợ từ 250-300 tấn/ngày, đêm. Giá nhiều loại trái cây, rau xanh, củ, quả tại chợ vẫn giữ ở mức ổn định.

Ông Bùi Văn Thìn, Giám đốc HTX Thương mại - dịch vụ Suối Cát, Trưởng ban quản lý chợ Suối Cát (H.Xuân Lộc) cho biết, sau khoảng thời gian vừa ra Tết, giá các loại thực phẩm, rau, củ quả, cũng như giá các loại hình dịch vụ ăn uống tăng khoảng 5-10% so với ngày thường. Đến nay, giá các mặt hàng, dịch vụ tại chợ đã trở lại ổn định. Lượng hàng tiêu thụ chững lại so với dịp trước Tết.

Theo nhiều tiểu thương, hiện sức mua các loại thực phẩm vẫn chưa cao. Bà Ngọc Lan, chủ một sạp kinh doanh thịt heo tại chợ Phương Lâm (H.Tân Phú) cho biết, từ sau Tết, lượng thịt tiêu thụ khá chậm, giảm khoảng 50% so với thời điểm trước Tết. Do kinh nghiệm từ những năm trước, dịp sau Tết năm nay các chủ sạp chủ động cân đối lượng heo nhập về bán trong ngày phù hợp...

Đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh cho biết, vào đợt cao điểm Tết Tân Sửu 2021, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng cao so với ngày thường nhưng so với dịp Tết năm 2020 lại giảm do những ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi giá trị hóa đơn mua hàng tăng cao. Từ sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu 2021 đến nay, lượng khách đến mua sắm chững lại, lượng hàng tiêu thụ cũng khá chậm.

* Chủ động trong trạng thái “bình thường mới”

Theo nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, ban quản lý nhiều chợ trong tỉnh..., từ sau Tết Nguyên đán, dù chịu nhiều tác động từ diễn biến khó lường của dịch Covid-19 nhưng nguồn cung ứng hàng hóa vẫn được đảm bảo.

Ông Nguyễn Danh Thịnh, Giám đốc HTX Thương mại - dịch vụ Phương Lâm, Trưởng ban quản lý chợ Phương Lâm cho biết, lượng hàng dự trữ nhiều loại mặt hàng như nông sản, thực phẩm vẫn được đảm bảo ổn định sau Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Lê Cao Tuấn, Giám đốc Lotte Mart Đồng Nai cho biết, hiện siêu thị vẫn chủ động các phương án đảm bảo lượng hàng hóa từ sau Tết. Hiện nay, sức mua của thị trường có phần chững lại nên siêu thị chủ động triển khai các chương trình, lượng hàng khuyến mãi phù hợp với tình hình thực tế.

Trong thời gian qua, trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, các hình thức mua sắm trực tuyến, giao hàng tận nơi ngày càng phát triển và mở rộng quy mô. Tại BigC Đồng Nai, đại diện trung tâm thương mại này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các loại hình giao hàng trực tuyến, giao hàng qua điện thoại. Nhìn chung, vào dịp đầu năm mới, nhu cầu mua sắm ở mức tương đối, chưa tăng mạnh so với trước Tết Nguyên đán.

Tương tự, ông Nguyễn Lê Cao Tuấn chia sẻ thêm, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các loại hình mua sắm thông qua các kênh trực tuyến, đặt hàng qua điện thoại... Trong đó, với đơn hàng từ 150 ngàn đồng trở lên, siêu thị sẽ tiến hành giao miễn phí trong vòng bán kính 10km.

Lam Phương

 

 

Tin xem nhiều