Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng Tết chờ người mua

04:02, 08/02/2021

Dù chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19 nhưng nguồn cung ứng hàng Tết năm nay trên địa bàn tỉnh được chủ động, khá dồi dào, phong phú về chủng loại, mẫu mã. Những ngày này, nhu cầu mua sắm của người dân bắt đầu tăng, nhất là đối với những mặt hàng như: bánh kẹo, mứt, đồ uống, thực phẩm, hàng gia dụng…

Dù chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19 nhưng nguồn cung ứng hàng Tết năm nay trên địa bàn tỉnh được chủ động, khá dồi dào, phong phú về chủng loại, mẫu mã. Những ngày này, nhu cầu mua sắm của người dân bắt đầu tăng, nhất là đối với những mặt hàng như: bánh kẹo, mứt, đồ uống, thực phẩm, hàng gia dụng…

Người dân chọn mua các sản phẩm Tết tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa. Ảnh: H.Quân
Người dân chọn mua các sản phẩm Tết tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa. Ảnh: H.Quân

* Chủ động nguồn hàng hóa tại các chợ

Theo Sở Công thương, tính đến nay, nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh, các trung tâm thương mại, siêu thị lớn trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng vào dịp Tết Tân Sửu 2021 với tổng giá trị hàng hóa dự trữ trên 3 ngàn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các mặt hàng như: thực phẩm (thịt heo, thịt gà…), hàng tiêu dùng, xăng dầu, bánh mứt, bia, nước ngọt… phục vụ Tết.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều ban quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… trên địa bàn tỉnh cho biết đã triển khai các biện pháp như: kiểm tra thân nhiệt, bố trí khu rửa tay sát khuẩn cho khách hàng trước khi vào mua sắm; yêu cầu khách hàng, tiểu thương, nhân viên đeo khẩu trang; tiến hành vệ sinh khử khuẩn thường xuyên tại các khu dịch vụ; tăng cường tuyên truyền các thông tin, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

Khảo sát tại các chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn tỉnh như: chợ Biên Hòa, chợ Long Thành, chợ Phương Lâm (H.Tân Phú)..., hiện nguồn hàng hóa phục vụ Tết khá dồi dào, giá cả nhiều mặt hàng giữ ở mức ổn định, một số mặt hàng như thủy, hải sản, thực phẩm, trái cây, rau, củ, quả có xu hướng tăng so với trước.

Theo đó, thịt heo nạc có giá 135-160 ngàn đồng/kg, thịt heo ba rọi 147-180 ngàn đồng/kg; thịt bò phi-lê 275-320 ngàn đồng/kg; thịt gà công nghiệp làm sẵn 45-50 ngàn đồng/kg, thịt gà tam hoàng 50-80 ngàn đồng/kg; cá diêu hồng 50-65 ngàn đồng/kg; trứng gà, trứng vịt từ 20-32 ngàn đồng/chục; giò lụa 148-180 ngàn đồng/kg…

Các loại rau, củ, quả như: cà rốt 13-20 ngàn đồng/kg, bắp cải 10-20 ngàn đồng/kg, dưa hấu 6-30 ngàn đồng/kg tùy loại, bưởi da xanh từ 20-80 ngàn đồng/kg tùy loại… Các loại mứt Tết như: mứt bí 60-90 ngàn đồng/kg, mứt dừa 100-150 ngàn đồng/kg, mứt hạt sen 120-160 ngàn đồng/kg, mứt gừng 100-130 ngàn đồng/kg; các loạt hạt: hướng dương 60-80 ngàn đồng/kg, hạt dưa lớn 110-160 ngàn đồng/kg...

Ông Nguyễn Danh Thịnh, Giám đốc HTX Thương mại - dịch vụ Phương Lâm, Trưởng ban quản lý chợ Phương Lâm (H.Tân Phú) cho biết, hiện nay lượng hàng hóa tại chợ khá dồi dào, ổn định, riêng các mặt hàng thực phẩm, thủy, hải sản có xu hướng tăng trong vài ngày gần đây. Lượng khách đã bắt đầu đông dần, dự báo sẽ tăng cao từ ngày 27-30 Tết. Chợ sẽ mở cửa xuyên Tết để phục vụ người dân đến mua sắm.

Ông Phạm Đức Nam, Phó trưởng ban quản lý chợ Long Thành (H.Long Thành) cho biết, hàng hóa Tết tại chợ hiện đầy đủ, dồi dào. Giá các mặt hàng Tết khá ổn định, riêng một số loại nông sản, thực phẩm tăng nhẹ so với khoảng giữa tháng 1-2021. Nhìn chung, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu mua sắm Tết của người dân chịu nhiều tác động, dự báo lượng khách đến mua sắm tại chợ sẽ tăng dần trong những ngày cận Tết.

* Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại kéo dài thời gian mở cửa

Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh cho biết đã sẵn sàng nguồn hàng Tết phục vụ người dân. Các mặt hàng phục vụ Tết năm nay khá dồi dào, phong phú về chủng loại, mẫu mã. Trong những ngày cao điểm giáp Tết, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại… còn triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi lớn, cũng như kéo dài thời gian mở cửa, tăng cường thêm nguồn nhân lực… phục vụ người dân đến mua sắm.

Ông Nguyễn Lê Cao Tuấn, Giám đốc Lotte Mart Đồng Nai cho biết, đơn vị dự kiến tăng cường thêm khoảng 20% nguồn nhân sự, nhân viên so với ngày thường để phục vụ người dân đến mua sắm. Hơn thế nữa, từ ngày 7 đến 10-2 (tức từ 26-29 Tết), siêu thị sẽ kéo dài thời gian mở cửa thêm 1 giờ đồng hồ so với ngày thường, từ 7 giờ 30 đến 23 giờ. Siêu thị dự kiến đóng cửa nghỉ Tết vào khoảng 14 giờ ngày 11-2 (tức 30 Tết) và mở cửa đón khách trở lại từ 12 giờ ngày 13-2 (mùng 2 Tết).

Tương tự, đại diện MM Mega Market Biên Hòa cho biết, từ ngày 6 đến 10-2 (tức từ 25-29 Tết), siêu thị sẽ kéo dài thời gian mở cửa tới 23 giờ thay vì 22 giờ như trước đây. Siêu thị dự kiến đóng cửa nghỉ Tết vào khoảng trưa 30 Tết và mở lại vào khoảng 8 giờ mùng 3 Tết (ngày 14-2). Vào dịp cao điểm, siêu thị dự kiến tăng cường nhân sự thêm khoảng 30%.

Theo bộ phận truyền thông của hệ thống siêu thị BigC, hệ thống BigC Tân Hiệp và BigC Đồng Nai sẽ áp dụng thời gian mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ trong các ngày từ 29-1 đến 10-2, ngày 11-2 (30 Tết) sẽ mở cửa từ 6 giờ đến 14 giờ. Các siêu thị này sẽ mở cửa trở lại vào ngày 13-2 (mùng 2 Tết), trong đó 2 ngày 13 và 14-2 (tức mùng 2 và mùng 3 Tết) sẽ hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ 30, từ mùng 4 Tết (ngày 15-2) sẽ hoạt động trở lại theo khung giờ bình thường.

Bà Mai Thị Hương Lan, Trưởng phòng Marketing của Co.opmart Biên Hòa cho biết, từ ngày 4 đến 7-2 (tức từ 23-26 Tết), siêu thị sẽ mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ; từ ngày 8 đến 10-2 (tức 27-29 Tết), siêu thị sẽ mở cửa từ 6 giờ đến 23 giờ. Riêng 30 Tết siêu thị hoạt động tới 12 giờ và dự kiến chính thức hoạt động trở lại sau Tết vào mùng 4 Tết (ngày 15-2). 

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, đại diện trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa chia sẻ, đơn vị dự kiến sẽ nghỉ Tết từ 12 giờ ngày 30 Tết (tức ngày 11-2), sau đó trở lại hoạt động bình thường từ mùng 4 Tết (ngày 15-2).

                Hải Quân

Tin xem nhiều