Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn tỉnh có hơn 9 ngàn ha mì bị bệnh khảm lá

07:11, 22/11/2020

(ĐN) - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá mì tỉnh, tính đến nay, dịch khảm lá mì trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến khá phức tạp theo chiều hướng tăng. Hiện toàn tỉnh có 9.068ha diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá, chiếm khoảng 65% tổng diện tích mì trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá mì tỉnh, tính đến nay, dịch khảm lá mì trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến khá phức tạp theo chiều hướng tăng. Hiện toàn tỉnh có 9.068ha diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá, chiếm khoảng 65% tổng diện tích mì trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, diện tích mì bị nhiễm bệnh khảm lá nặng chiếm tỷ lệ lớn với 3.350ha, diện tích bị nhiễm trung bình là 1.715ha, nhiễm nhẹ trên 4 ngàn ha. Các địa phương có diện tích nhiễm bệnh khảm lá mì nặng gồm: H.Xuân Lộc có 4,7 ngàn ha, H.Long Thành có gần 2,6 ngàn ha …

Dịch khảm lá mì lan rộng do nhiều nguyên nhân như: người dân thường lấy cây giống trên ruộng trồng vụ trước để trồng lại trong đó có những cây giống đã nhiễm bệnh; chưa thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, trừ dịch; công tác thông tin, tuyên truyền của các địa phương chưa phát huy hiệu quả trong đó có khuyến cáo, vận động nông dân trên địa bàn không trồng giống mì mẫn nhiễm cao với bệnh khảm lá…

Trước tình trạng dịch khảm lá lây lan trên diện rộng như hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá mì tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn cho nông dân phòng, chống dịch bệnh khảm lá; tăng cường công tác điều tra phát hiện diện tích bị dịch khảm lá để khoanh vùng và hướng dẫn nông dân nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt nhằm hạn chế dịch tái phát trong các vụ sản xuất sau, khuyến cáo nông dân luân canh cây trồng khác với những diện tích mì bị nhiễm bệnh khảm lá nặng.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều